Hải Dương công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư

Lam Trinh |11/01/2024 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương là khởi đầu tốt đẹp, tạo sức lan tỏa và thu hút được ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hội nghị tạo khí thế mới, động lực mới để tạo sức bật cho sự phát triển.

Sáng 10/1, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

11-hdg.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công bố quy hoạch tỉnh Hải Dương cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị Trung ương là người Hải Dương, đã từng công tác tại Hải Dương; các đồng chí cán bộ, lãnh đạo là người Hải Dương đang công tác tại cơ quan Trung ương…

Tham dự hội nghị có đại diện một số đơn vị trực thuộc cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học tham gia quá trình thẩm định quy hoạch; đại biểu các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và đại biểu một số tỉnh, thành phố; đại diện một số doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan báo chí truyền thông.

Về phía tỉnh Hải Dương có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; thủ trưởng các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã...

Khát vọng phát triển

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng thông tin những năm qua, kinh tế của tỉnh không ngừng phát triển với mức tăng trưởng bình quân 8,58%/năm; quy mô nền kinh tế năm 2023 trên 184.000 tỷ đồng, đứng thứ 11 cả nước. Với mong muốn phát triển bền vững, bứt phá trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Hải Dương xác định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo ra cơ sở pháp lý, có tính khoa học, thực tiễn để định hướng phát triển. Vì vậy, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng trình tự, quy định.

Trong quá trình lập quy hoạch, Hải Dương đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, tham gia đóng góp ý kiến của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng và nhân dân. Đặc biệt, tỉnh nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tháng 3/2023, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã dành thời gian làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho ý kiến chỉ đạo về những định hướng lớn với chiến lược phát triển trọng tâm là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương. Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết Hải Dương quy hoạch đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước; kết cấu hạ tầng đồng bộ; hệ thống đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc; đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc trung ương. Tầm nhìn đến 2050, Hải Dương đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Để từng bước thực hiện khát vọng, mục tiêu phát triển, tại hội nghị cùng với công bố những thông tin cơ bản về nội dung quy hoạch, tỉnh cũng giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh đến các nhà quản lý, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2024-2030 và trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ cho một số nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện quy hoạch, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ chúc mừng tỉnh đã khẩn trương xây dựng, hoàn thành, trình phê duyệt và công bố quy hoạch. Quy hoạch tỉnh Hải Dương đã kế thừa, phát huy những thành tựu, điều chỉnh phù hợp tình tình và hoá giải khó khăn thách, thách thức.

Quy hoạch tỉnh Hải Dương góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ, vùng Thủ đô và tỉnh Hải Dương, nhất là Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cơ hội tốt giúp các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước trực tiếp đối thoại với lãnh đạo tỉnh, để tìm hiểu, nắm bắt tư duy, tầm nhìn, không gian phát triển mới, những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, các dự án cụ thể tại Hải Dương. Đồng thời lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương có ý kiến, gợi mở về định hướng phát triển, các giải pháp thúc đẩy hợp tác, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Khái quát các yếu tố nền tảng, tình hình phát triển kinh tế-xã hội và môi trường đầu tư của cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của tỉnh Hải Dương vào thành tựu chung. Trước “những cơn gió ngược”, tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các lĩnh vực đều tăng trưởng cao, đặc biệt hoạt động đầu tư đạt kết quả tích cực. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam có nền tảng kinh tế, chính trị, xã hội ổn định và ngày càng phát triển, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh chính là điều kiện rất thuận lợi cho các địa phương, nhất là tỉnh Hải Dương nằm trong khu vực trọng điểm, động lực kinh tế. Hải Dương có vị trí quan trọng nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ; có hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường thủy. Đó là nền tảng căn bản trong phát triển công nghiệp, lợi thế về nông nghiệp, điều kiện thuận lợi trong du lịch và lực lượng lao động lớn, có trình độ chuyên môn cao. Đảng bộ, chính quyền tỉnh thể hiện quyết tâm cao, đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách làm, nhất là cách tiếp cận mới trong việc xác định chiến lược phát triển. Đặc biệt, quy hoạch tỉnh Hải Dương được công bố hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển bền vững, hiệu quả; giúp khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Do đó, Hải Dương hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo động lực phát triển cho tỉnh và lan tỏa cho vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Nhiều tiềm năng, thế mạnh cần phát huy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Hải Dương khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy hoạch tỉnh, nhất là các ngành, lĩnh vực là tiềm năng, lợi thế. Thực hiện tốt công tác điều phối, quản lý chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển mới. Thực hiện nghiêm nhưng không cứng nhắc trong triển khai quy hoạch, khi có sự điều chỉnh phải có đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng. Bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch hiệu quả, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư.

11-hdg1.png
Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 27 doanh nghiệp tiêu biểu

Tỉnh cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, dựa trên nền tảng chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển mô hình kinh doanh mới, hệ sinh thái khởi nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Hải Dương cần tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp. Tỉnh phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng quản trị; đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Bên cạnh các giải pháp phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hải Dương cần tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế. Phải biến di sản thành tài sản phát triển bền vững. Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa xứ Đông thành nguồn lực vật chất. Chú trọng công tác quy hoạch và bảo vệ hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh. Tập trung đầu tư cho giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đáp ứng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực của tỉnh…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của sự phát triển”. Giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và người dân, doanh nghiệp; kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan. Phối hợp chặt chẽ với Hải Dương đánh giá thực trạng, có các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phải có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thoả thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp. Đồng thời thẳng thắn góp ý, kiến nghị có trách nhiệm, xây dựng với chính quyền. Thực hiện tốt văn hóa kinh doanh, tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội. Các doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động với tinh thần “Đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện hiệu quả".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương là khởi đầu tốt đẹp, tạo sức lan tỏa và thu hút được ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hội nghị tạo khí thế mới, động lực mới để tạo sức bật cho sự phát triển.

Cam kết của tỉnh

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng lĩnh hội và tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tỉnh Hải Dương cam kết sẽ quyết liệt triển khai nhanh các kế hoạch, chương trình hành động, đề án cụ thể hóa Quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ; cam kết thực hiện cải cách hành chính, thủ tục đầu tư thuận lợi, đúng quy định để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tỉnh.

Tỉnh Hải Dương mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn. Đồng thời, trân trọng đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thành công quy hoạch, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cam kết sẽ đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của tỉnh; quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo quy hoạch. Với phương châm “Chính quyền tỉnh Hải Dương luôn đồng hành với doanh nghiệp”, tỉnh Hải Dương cam kết sẽ dành những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, đầu tư vào tỉnh, sự thành công của doanh nghiệp trên địa bàn cũng chính là sự thành công của tỉnh.

Bên cạnh công bố quy hoạch, Hải Dương tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, thông tin về định hướng, tiềm năng và triển vọng phát triển nhằm thu hút, quảng bá và mời gọi các nhà đầu tư quan tâm, đầu tư vào Hải Dương; đẩy mạnh các hoạt động động hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Tại hội nghị này, tỉnh đã công bố danh mục dự án thu hút đầu tư và trao giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp.

Có 27 doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đầu tư dịp này. Tiêu biểu như Công ty TNHH Công nghệ văn phòng Deli Việt Nam với Dự án nhà máy sản xuất văn phòng phẩm, tổng mức đầu tư 270 triệu USD (tương đương 6.480 tỷ đồng); Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal lên nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal với tổng mức đầu tư 260 triệu USD (tương đương 6.240 tỷ đồng); Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet Hải Dương với Dự án Nhà máy sản xuất tấm tế bào quang điện năng lượng mặt trời Boviet Hải Dương, tổng mức đầu tư 120 triệu USD (tương đương 2.880 tỷ đồng)...

Bài liên quan
  • Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thành nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng
    Phát biểu tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Tài nguyên văn hóa, lịch sử không chỉ là sức mạnh tinh thần nội sinh mà còn là nguồn lực vật chất để Phú Thọ phát triển đột phá về du lịch. Tỉnh cần tập trung nghiên cứu quy hoạch, đầu tư phát triển thành phố Việt Trì thành thành phố của lễ hội đặc sắc độc đáo, miền hội tụ của các di sản; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng mang tầm vóc quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư