Hạn chế rác thải, Vườn quốc gia Bạch Mã nghiêm cấm du khách mang đồ ăn uống khi tham quan

Mai Hạ|26/04/2025 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Việc không tổ chức ăn uống tại các điểm tham quan, tuyến đi bộ trong Vườn quốc gia Bạch Mã nhằm hạn chế rác thải, giữ gìn cảnh quan môi trường.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, việc không tổ chức ăn uống tại điểm tham quan, tuyến đi bộ trong rừng vừa được đơn vị ra thông báo về việc không tổ chức ăn uống tại điểm tham quan, tuyến đi bộ trong rừng.

Theo đó, kể từ ngày 1/5 tới đây, du khách không được mang theo đồ ăn, thức uống vào các điểm tham quan, tuyến đi bộ của Vườn quốc gia Bạch Mã, đặc biệt tại các điểm: Hải Vọng Đài, Ngũ Hồ, Thác Đỗ Quyên…

22-vuona.jpg

Trong khu du lịch, Vườn quốc gia Bạch Mã đã bố trí các điểm ăn uống và phục vụ ăn uống tại: Nhà hàng Bạch Mã, bãi đổ xe km16 (đầu đường mòn Đỗ Quyên), bãi đổ xe km19 (đầu đường mòn Hải Vọng Đài), nhà trú mưa tại ngã 3 rẻ vào Ngũ Hồ.

“Việc làm này nhằm hạn chế rác thải, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tránh việc tổ chức ăn uống tùy tiện làm ảnh hưởng đến du khách và các loài động vật hoang dã. Dù là quy định nhỏ nhưng lợi ích mang lại lớn, sẽ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại Bạch Mã…”, ông Linh chia sẻ.

Vườn quốc gia Bạch Mã là phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc, là một trong 6 vườn quốc gia thuộc trung ương quản lý với diện tích trên 37.423ha (chủ yếu ở TP. Huế). Vườn có giá trị lớn về cảnh quan, bảo tồn đa dạng sinh học, có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và duy trì sự cân bằng sinh thái, môi trường…

Mới đây vào ngày 27/2/2025, Vườn quốc gia Bạch Mã đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt “Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2024 - 2030”.

Đề án định hướng phát triển tổ chức du lịch trong Vườn quốc gia Bạch Mã theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, từng bước khai thác các tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí nhằm phát huy các lợi thế du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa. Qua đó, góp phần tạo nguồn thu bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống của cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa của địa phương và giáo dục môi trường.

Để triển khai thực hiện Đề án, Vườn quốc gia Bạch Mã vừa thông báo chủ trương cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng tại phân khu phục hồi sinh thái và phân khu dịch vụ, hành chính của các điểm, tuyến du lịch.

Vườn quốc gia Bạch Mã có gì thu hút?

Ngoài đại ngàn trù phú với con đường mòn xuyên rừng thơ mộng, vườn quốc gia Bạch Mã Huế còn sở hữu nhiều địa điểm nổi tiếng như: Vọng Hải Đài, thác Đỗ Quyên, Ngũ Hồ, các biệt thự Pháp cổ và làng người lùn,…

Vọng Hải Đài

Vọng Hải Đài là công trình cao nhất ở vườn quốc gia Bạch Mã do người Pháp xây dựng xưa kia. Đây là địa điểm lý tưởng để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ, với núi rừng lẩn khuất trong mây và vẻ đẹp xanh biếc của vịnh Lăng Cô, Hồ Truồi.

Ngũ Hồ

Sau khi check in thỏa thích tại Vọng Hải Đài, vượt qua đoạn đường vòng quanh núi khoảng 5km để đến Ngũ Hồ. Đây là nơi có 5 hồ nước trong xanh, mát lạnh thông nhau và là điểm nghỉ chân, tắm suối được nhiều người yêu thích.

22-vhdaia.jpg
Vọng Hải Đài – điểm đến cao nhất tại vườn quốc gia Bạch Mã

Thác Đỗ Quyên

Điểm đến tiếp theo trong hành trình là thác Đỗ Quyên, cách khu vực Ngũ Hồ khoảng 2 – 3km. Tại đây, bạn có thể ngồi nghỉ trên mỏm đá, ngắm nhìn dòng thác trắng xóa đổ từ độ cao khoảng 300m hoặc thử sức mình với hành trình leo xuống chân thác với gần 700 bậc thang.

Biệt thự Pháp cổ

Vườn quốc gia Bạch Mã từng được chọn làm nơi xây dựng các khu nghỉ dưỡng cho sĩ quan Pháp và giới thượng hưu ở Huế. Hiện nay, nơi đây vẫn còn các ngôi biệt thự cổ kính mang đậm kiến trúc châu Âu tuyệt đẹp mà bạn có thể đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Khu du lịch làng người lùn – Hobbit độc đáo

Làng người lùn là khu du lịch, dã ngoại nằm dưới chân núi Bạch Mã. Đây cũng là một trong những địa điểm check in nổi tiếng tại vườn quốc gia mà bạn có thể ghé thăm với giá vé tham quan: 100.000 VNĐ/người lớn và 60.000 VNĐ/trẻ em.

Hồ Truồi & Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Hai điểm đến tiếp theo được nhiều người lựa chọn sau khi khám phá vườn quốc gia là Hồ Truồi và Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Đến Hồ Truồi nằm dưới chân núi, bạn có thể thuê thuyền hóng mát, ngắm nhìn khung cảnh hữu tình. Thuyền cũng sẽ đưa bạn đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để hành hương, lễ Phật, thực tập thiền và cảm nhận không gian thanh tịnh.

Các hoạt động hấp dẫn khi du lịch vườn Bạch Mã

Ngoài những trải nghiệm kể trên, vườn quốc gia Bạch Mã còn gây ấn tượng với nhiều hoạt động hấp dẫn, tiêu biểu như: trekking, cắm trại, đạp xe xuyên rừng,…Cụ thể:

Đi bộ trong khu rừng nguyên sinh

Vườn quốc gia Bạch Mã Huế có nhiều tuyến đường đi bộ xuyên rừng như: tuyến đường lên Hải Vọng Đài, Ngũ Hồ – Thác Đỗ Quyên, tuyến đường Công viên đá hát, rừng Chò đen – thác Trĩ Sao,… Hành trình trekking giữa rừng già có thể qua nhiều cây cầu, đoạn suối và núi thác cheo leo, giúp mang đến cho người lữ hành nhiều trải nghiệm kỳ thú.

Chiêm ngưỡng, gặp gỡ, giao lưu với các loài chim

Vườn quốc gia Bạch Mã sở hữu hệ sinh thái động thực vật vô cùng phong phú. Đặc biệt, dưới những tán cổ thụ và sau những nhành hoa lá, bạn sẽ nghe được tiếng hót râm rang, ríu rít của nhiều loài chim. Nếu may mắn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loài chim quý hiếm như: hồng hoàng, trĩ sao, khướu mỏ dài, phướn đất, gà lôi lam mào trắng,…

Cắm trại

Cắm trại dưới tán rừng giữa bầu không khí trong lành và lắng nghe tiếng thông reo sẽ mang đến cho bạn nhiều cảm nhận tuyệt vời. Du khách có thể mang theo lều trại tự túc hoặc đặt thuê dịch vụ tại Vườn quốc gia Bạch Mã Huế.

Đạp xe lên đỉnh Bạch Mã đầy thử thách

Du khách yêu thể thao có thể tham gia hoạt động đạp xe lên đỉnh núi qua cung đường đèo dốc phủ bóng cây xanh. Đây là hành trình chinh phục đầy thử thách nhưng sẽ mang lại cho người tham gia nhiều kỷ niệm khó quên.

Vườn quốc gia Bạch Mã Huế có cung cấp dịch vụ ăn uống, giải khát phục vụ du khách như: cơm phần, cơm dĩa, bún, mì, phở, nước suối, nước ngọt, bia lon và các món nướng, hải sản theo yêu cầu. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn ăn uống tại các nhà hàng hoặc đặt cơm tại homestay, khách sạn dưới chân núi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Hạn chế rác thải, Vườn quốc gia Bạch Mã nghiêm cấm du khách mang đồ ăn uống khi tham quan
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.