Hạn hán làm trẻ bị suy dinh dưỡng tăng cao

Minh An|03/04/2017 04:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, khảo sát chất lượng bữa ăn của trẻ em và phụ nữ ở vùng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016 cho thấy chất lượng bữa ăn rất thấp. 

Trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nặng đã tăng từ 1,3-1,8% lên 1,9-2,1% ở nơi bị hạn hán

Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nặng đã tăng từ 1,3-1,8% lên 1,9-2,1% tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn và mặn trong năm 2016, thông tin trên tuổi trẻ.

Tại 18 tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, có 27.500 trẻ suy dinh dưỡng mức vừa và nặng, 39.000 phụ nữ mang thai và cho con bú bị thiếu vi chất dinh dưỡng.

Tại 2 tỉnh Ninh Thuận và Sóc Trăng đoàn đến khảo sát, trẻ suy dinh dưỡng do không có thực phẩm, không được cho ăn bổ sung đủ dinh dưỡng, không được nuôi bằng sữa mẹ…

Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia Lê Bạch Mai cho biết hiện chiều cao nam nữ thanh niên VN vào loại thấp nhất ở Đông Nam Á. Nam thanh niên VN có chiều cao tương đương Myanmar nhưng chỉ đến cằm người cùng tuổi Nhật Bản và đến ngực người cùng tuổi Hàn Quốc.

Minh An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạn hán làm trẻ bị suy dinh dưỡng tăng cao