Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026: Chủ đề Xuân gắn kết
Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa chào đón khách tham quan từ ngày 11 - 20/2/2026 (24 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết) với chủ đề Xuân Gắn Kết. Lễ khai mạc (dự kiến) diễn ra vào lúc 18:00 ngày 11/2/2026 (24 tháng Chạp).
Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2026 với các tiểu cảnh trang trí và hoa kiểng có tổng diện tích khoảng 7.000 m2 được bố trí nối liền nhau, trải dài 700 mét dọc theo Hồ Bán Nguyệt tạo nên một Đường hoa đậm đà hương sắc Tết. Tiếp nối các chủ đề trang trí độc đáo và phong phú từ các năm trước như: Về Làng, Mùa Gặt, Xuân No Ấm, Rước Lộc Đồng Hoa, Hoa Và Cuộc Sống, Sông Nước Tình Xuân, Sắc Xuân Hội ngộ, Xuân An Vui, Xuân Phồn Vinh, Xuân Sum Vầy, Xuân Hoan Ca… năm nay, chào đón xuân Bính Ngọ, Đường hoa Phú Mỹ Hưng sẽ thực hiện trang trí theo chủ đề Xuân Gắn Kết, mang đến một hành trình mùa xuân với ngôn ngữ của hoa, ánh sáng và nghệ thuật thị giác.


Chủ đề Xuân Gắn Kết thể hiện tinh thần kết nối và phát triển trong giai đoạn mới của đô thị Phú Mỹ Hưng nói riêng, của thành phố nói chung, đồng thời chào đón mùa xuân ấm áp, hạnh phúc và rực rỡ của đất nước. Xuân Gắn Kết là hình ảnh biểu trưng cho sự hòa hợp, sáp nhập và lan tỏa – nơi con người, cộng đồng và không gian sống cùng đồng hành, tạo nên một TP.HCM năng động, hiện đại và bền vững. Xuân Gắn Kết không chỉ là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, mà còn là cầu nối các vùng đất sau sáp nhập, là cầu nối giữa các thế hệ, cộng đồng trong và ngoài nước, tạo nên sức mạnh đoàn kết, cùng xây dựng tương lai.

Chủ đề Xuân Gắn Kết được thể hiện đậm nét qua cụm tiểu cảnh Xuân Gắn Kết – Vững Bước Tương Lai nằm ở vị trí trung tâm của Đường hoa Phú Mỹ Hưng 2026. Thiết kế lấy cảm hứng từ tuyến Metro hiện đại, tượng trưng cho sự liên kết và phát triển mạnh mẽ của TP.HCM sau sáp nhập. Bên dưới tuyến Metro uốn lượn là các biểu tượng tiêu biểu của TP.HCM (Nhà Thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố), Bình Dương (Tháp Hoa dầu, các khu công nghiệp) và Bà Rịa - Vũng Tàu (ngọn Hải Đăng, tàu đánh cá, sóng biển)… được cách điệu bằng đường nét và ánh sáng. Tất cả cùng nhau hội nhập, làm nên một TP.HCM rộng mở và phát triển hơn.

Điểm nhấn nổi bật tiếp theo của Đường hoa Phú Mỹ Hưng 2026 là những tiểu cảnh về linh vật của năm Bính Ngọ. Ở đầu Đường hoa, linh vật ngựa được tạo hình bằng những khối đa giác hiện đại, với chiều cao 4,5m, thế vươn mình mạnh mẽ và dũng mãnh bên lũy tre làng vững chãi, thể hiện khát vọng vươn lên với những bước tiến nhảy vọt của kỷ nguyên vươn mình. Cách đó không xa là tiểu cảnh Xuân Khải Hoàn – Rạng Danh Non Sông, tái hiện câu chuyện Thánh Gióng, một câu chuyện cổ tích tiêu biểu cho sự trỗi dậy mạnh mẽ, thần kỳ của người dân Việt.
Cạnh tiểu cảnh Thánh Gióng là cụm mô hình xe ngựa Bốn Mùa Hương Sắc với 4 chiếc xe ngựa, xe thổ mộ - phương tiện di chuyển thân thuộc của nhiều làng quê Việt trong quá khứ. Những cỗ xe ngựa mộc mạc chất đầy hoa tươi với 4 màu từ cam – vàng – hồng – đỏ tái hiện hình ảnh 4 mùa xuân – hạ – thu – đông. Chất liệu tre gỗ kết hợp hoa lá bản địa tạo nên một nhịp điệu vừa rộn ràng vừa vui tươi. Phía trên là các dải màu rực rỡ trải dài như những cánh buồm mùa xuân đón gió, phủ xuống không gian sắc thái vui tươi của lễ hội.


Linh vật năm Bính Ngọ tiếp tục xuất hiện ở cụm tiểu cảnh Xuân Mãnh Khởi - Mã Đáo Thành Công trên Đường hoa Phú Mỹ Hưng, đây là sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu mộc mạc, mang đến thông điệp về sự thăng tiến và thắng lợi rực rỡ. Tám mô hình ngựa với kích thước theo tỷ lệ thật, được chế tác tinh xảo từ vật liệu vân gỗ tạo hình tối giản, đầy uy lực, như đang cùng nhau vượt qua thách thức để tiến về phía trước.
Tiểu cảnh Mạch Nguồn Văn Hóa – Di Sản Truyền Lại là nơi trưng bày những hình ảnh, thông tin về các loại ngựa, giúp du khách có thêm những kiến thức, thông tin về linh vật của năm 2026. Cấu trúc tiểu cảnh được xây dựng chủ yếu từ tre, trúc tự nhiên, tạo nên một không gian mộc mạc, gần gũi, mô phỏng kiểu dáng của một nhà rông hoặc lán trại truyền thống. Bên trong, các bức tranh ảnh trưng bày được lồng ghép trong các khung cửa vòm.


Bên cạnh đó, Đường hoa Phú Mỹ Hưng còn có các tiểu cảnh đặc sắc khác như: Cụm cổng chào, khóm chào được bố trí ở nhiều nơi, từ giao lộ Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Khắc Viện đến các vị trí khác trên đường hoa, vừa là tiểu cảnh nhận diện, “check – in” vừa góp phần truyền tải những thông điệp của chủ đề Xuân Gắn Kết; Tiểu cảnh Nhịp Điệu Tre Việt được kết cấu bằng những thanh tre, cách điệu thành những tàu lá dừa nước mềm mại, uốn lượn gợi nhớ vùng đất Nhà Bè xưa – nay là khu đô thị Phú Mỹ Hưng; Tiểu cảnh Phố Ông Đồ, với thiết kế cách tân, kiến trúc mở và tối giản, thể hiện nét văn hóa xin chữ ngày xuân kết nối giữa truyền thống và hiện đại; Bộ số 2026 nhiều màu sắc là điểm nhấn để khách tham quan lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp mùa xuân mới. Bộ số rực vàng nổi bật trên nền đỏ của hoa văn, họa tiết truyền thống và những thảm hoa rực rỡ cùng với hình ảnh ngựa đỏ thể hiện khát vọng thịnh vượng, vươn xa.

Trên mặt Hồ Bán Nguyệt là cụm tiểu cảnh Cánh Buồm Vươn Xa vừa gợi nhớ hình ảnh thân quen của những làng chài ở Bà Rịa – Vũng Tàu, vùng đất vừa sáp nhập với TP.HCM, đồng thời thể hiện tinh thần hải trình, khát vọng vươn xa. Tiểu cảnh sẽ có những mô hình thuyền thúng, những thuyền ghe xuôi ngược và những cánh buồm màu sắc. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng nghệ thuật sẽ thắp sáng tiểu cảnh, trở thành ngọn hải đăng cho những chuyến ra khơi.
Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 còn có khu trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi với trò chơi ngựa gỗ bập bênh của thời thơ ấu. Cùng với đó là cánh đồng hoa sao nhái, hoa cải rực rỡ, bên trên là những mái vòm lấp lánh đèn LED, như những chiếc cầu vồng qua lại giữa không trung.


Bên cạnh Đường hoa, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2026 còn có Chợ hoa Tết, mở cửa từ ngày 8/2/2026 đến trưa ngày 16/2/2026 (21 – 29 tháng Chạp) với hơn 100 gian hàng cây, hoa kiểng của các nhà vườn đến từ TP.HCM, Đồng Tháp, Bến Tre… phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của cư dân khu đô thị và các khu vực lân cận.






