Hội thảo trồng cây đinh lăng phát triển kinh tế tại Bình Phước

29/03/2018 08:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH nông nghiệp Thiên Đường đã giới thiệu tới nông dân hiệu quả kinh tế, cách trồng và chăm sóc cây đinh lăng.

(Moitruong.net.vn)– Ngày 28/3 vừa qua, Hội Nông dân phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài, Bình Phước) phối hợp Công ty TNHH nông nghiệp Thiên Đường, tỉnh Tây Ninh tổ chức hội thảo trồng và chăm sóc cây đinh lăng với sự tham dự của hơn 50 hội viên nông dân địa bàn thị xã Đồng Xoài và huyện Đồng Phú.

Hiện công ty đã nhân rộng được hơn 280 ha tại các tỉnh: Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Bình Dương, Đồng Nai… Ngoài được công ty hỗ trợ bảo lãnh vốn tín chấp tại ngân hàng chính sách xã hội địa phương đối với các gia đình khó khăn về vốn, các hộ dân còn được hỗ trợ 100% kỹ thuật từ các kỹ thuật viên, trả lương hỗ trợ chăm sóc cây hằng tháng theo chính sách của công ty, đồng thời bao tiêu sản phẩm từ lá, cành, gốc, rễ của cây theo giá hợp đồng ký kết.

Cũng tại hội thảo, các hội viên nông dân đã đặt nhiều câu hỏi về kỹ thuật trồng và chăm sóc loại cây này; thổ nhưỡng tại Bình Phước, trồng xen canh dưới tán điều, cao su, cây ăn trái có phù hợp hay không. Bên cạnh đó, phân bón, đầu ra cho sản phẩm cây đinh lăng cũng được nhiều hội viên đặc biệt quan tâm.

Trước những thắc mắc của hội viên nông dân, đại diện công ty trả lời cụ thể, chi tiết. Ngoài ra, công ty cũng đã thông tin đến hội viên, nông dân về chính sách, nhu cầu nguồn nguyên liệu cây đinh lăng của công ty trong thời gian tới.

Ngay sau hội thảo, đã có 12 hợp đồng được ký kết với hơn 50.000 cây đinh lăng giống và bao tiêu sản phẩm với công ty. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân trồng đinh lăng tự phát trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng được công ty ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm đã trồng trước đó.

Quỳnh Thy (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo trồng cây đinh lăng phát triển kinh tế tại Bình Phước