Hôm nay phía Tây Bắc Bộ có nơi nóng ấm 33-34 độ C

Hải Dương|18/12/2019 03:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày và đêm 18/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu chậm. Khiến nhiệt độ các tỉnh thành vẫn trong tình trạng tăng nhẹ.

Miền Bắc có nơi nóng ấm

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (17/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, thời tiết các khu vực miền Bắc chỉ còn rét vào đêm và sáng. Riêng các tỉnh vùng núi có nơi vẫn rét đậm nhưng không sâu, trưa chiều trời nắng và khá ấm áp. Lúc 19h 17/12, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ cao nhất ở một số nơi như sau: Láng (Hà Nội) tăng lên 28,1 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) và Chiêm Hoá (Tuyên Quang) cùng đạt mức 28,4 độ C; TP.Nam Định (Nam Định) 28 độ C, TP.Ninh Bình (Ninh Bình) 28,2 độ C. Chợ Rã (Bắc Cạn) 28,1 độ C; Lục Ngạn (Bắc Giang) 28,7 độ C; Bảo Lạc (Cao Bằng) 28,8 độ C; Tuần Giáo (Lai Châu) 28,9 độ C; TP Điện Biên (Điện Biên) cao hơn 29,6 độ C…; Sông Mã (Sơn La) 30,8 độ C; Mường La (Sơn La) cao nhất 33 độ C.

Ngày và đêm 18/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu chậm. Khiến nhiệt độ các tỉnh thành vẫn trong tình trạng tăng nhẹ. Hôm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất trong khoảng 27-29 độ C, vùng cao 23-25 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 27-29 độ C, vùng núi 22-23 độ C, khu Tây Bắc cao hơn 30-32 độ C, có nơi lên tới 33-34 độ C. Khoảng trưa ngày 19/12, có một đợt gió mùa Đông Bắc với cường độ khá mạnh ào ạt tràn xuống miền Bắc nước ta.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay phía Tây Bắc Bộ có nơi nóng ấm 33-34 độ C