Hơn 4000 người ở Hà Nội vẫn bị cô lập trong nước lũ

Theo Zing|25/07/2018 03:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mặc dù đợt mưa lũ đã đi qua nhiều ngày nhưng đến chiều 24/7, xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Trước đó, từ ngày 17/7 – 21/7, nước sông Bùi lên cao nhấn chìm các ngôi làng tại đây.

Huyện Chương Mỹ chìm trong biển nước

Tới ngày 24/7, lượng nước rút tại các khu vực bị lụt của huyện Chương Mỹ vẫn rất chậm. Năm nay đê không bị vỡ những do mực nước lên quá cao đã tràn 3,9km đê thuộc địa phận 3 xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ. Nơi bị ngập sâu nhất trên 2m. Người dân phải di chuyển bằng công nông do xã huy động hoặc bằng thuyền cá nhân.

Toàn xã Nam Phương Tiến có tổng số 831 hộ bị cô lập với hơn 4.000 nhân khẩu trong đó có 637 hộ bị ngập nặng. Thiệt hại ban đầu ước tính; lúa 235ha, hoa màu 115ha, cây ăn quả 78ha, thủy sản 85ha, 118 trang trại, 116.000 con gia cầm bị ảnh hưởng, trên 1 tạ gia cầm bị chết, trên 1.000 con lợn chết.

Trước tình hình lũ rút chậm, Ban chỉ huy phòng, Ban chống thiên tai của xã Nam Phương Tiến tiếp tục triển khai các phương án để bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân, đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân: nước uống, mì tôm và nến. Chính quyền xã cũng rà soát tất cả các khu vực ngoài đồng, không để cho người dân nào ở ngoài trang trại, tăng cường dân quân trợ giúp di chuyển người già, trẻ em, người tàn tật.

Theo Zing


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 4000 người ở Hà Nội vẫn bị cô lập trong nước lũ