Hơn 9.200 tỷ đồng nạo vét rạch Bà Lớn, giảm ngập khu Nam Sài Gòn
TP.HCM dự kiến chi hơn 9.200 tỷ đồng để nạo vét, cải tạo rạch Bà Lớn – một trong bảy trục thoát nước chính của thành phố nhằm giảm ngập, ô nhiễm cho khu vực Nam Sài Gòn.
Theo tờ trình UBND TP.HCM gửi HĐND, rạch Bà Lớn dài 7,4km, bắt đầu từ kênh Đôi (quận 8 cũ) đến rạch Bà Lào (huyện Bình Chánh cũ), sẽ được nạo vét toàn tuyến, xây kè dài gần 10km, làm mới một tuyến đường dài gần 1 km, rộng 12–18m, và xây cầu Bà Lớn 2 vượt quốc lộ 50 dài khoảng 60m.

Tổng vốn đầu tư 9.228 tỷ đồng, trong đó hơn 6.600 tỷ đồng dành cho bồi thường, tái định cư; khoảng 2.000 tỷ đồng cho xây lắp, phần còn lại là chi phí dự phòng, tư vấn và quản lý dự án.
Rạch Bà Lớn là trục tiêu thoát nước quan trọng trong Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng TP.HCM (Quy hoạch 1547), có nhiệm vụ dẫn nước từ khu vực trung tâm ra phía Nam thông qua kênh Đôi. Tuy nhiên, nhiều năm qua, dòng rạch bị lấn chiếm, ô nhiễm nặng, đặc biệt đoạn từ cầu Bà Tàng đến đình Bình Đông, khiến dòng chảy bị thu hẹp, tiêu thoát nước kém, gây ngập cục bộ cho khu trung tâm và Nam thành phố.
Nếu được phê duyệt, dự án sẽ triển khai từ nay đến năm 2030, góp phần tích trữ, tiêu thoát nước cho vùng Nam Sài Gòn, đồng thời phát huy hiệu quả đồng bộ với dự án chống ngập do triều gần 10.000 tỷ đồng đang hoàn thiện.
Những năm gần đây, TP.HCM đẩy mạnh các dự án chỉnh trang, nạo vét kênh rạch nhằm giảm ô nhiễm và chống ngập đô thị. Nhiều công trình lớn đang triển khai như kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (hơn 9.000 tỷ đồng), rạch Xuyên Tâm (hơn 17.000 tỷ đồng) và bờ Bắc kênh Đôi (hơn 7.300 tỷ đồng).
Trước đó, thành phố đã “hồi sinh” hàng loạt dòng kênh từng ô nhiễm nặng như Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tân Hóa – Lò Gốm, Hàng Bàng, và cải thiện môi trường nước trên kênh Tàu Hủ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ, góp phần đáng kể vào việc giảm ngập và cải thiện chất lượng sống đô thị.




