TP Sóc Trăng đối mặt khủng hoảng ô nhiễm kênh rạch: Báo động từ những “dòng nước chết”
Nhiều tuyến kênh rạch tại TP Sóc Trăng đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do lượng rác thải sinh hoạt tăng nhanh, gây tắc nghẽn dòng chảy, ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
Thực tế cho thấy, dù chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen xả rác bừa bãi của một bộ phận người dân và hệ thống thu gom rác chưa đồng bộ.
Tuyến kênh Nhân Lực (phường 1) là một trong những “điểm đen” ô nhiễm nghiêm trọng. Trong đoạn kênh chưa đầy 200m, rác sinh hoạt như bao nilon, chai lọ, thức ăn thừa, xác động vật, thậm chí bàn ghế, nệm... bị vứt tràn lan xuống lòng kênh. Dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và sản xuất của cư dân sống ven kênh.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại kênh Cầu Xéo (phường 5), nơi dòng nước phải gánh chịu lượng lớn nước thải sinh hoạt và rác từ khu dân cư lân cận. Mặc dù có bảng cấm và tuyên truyền thường xuyên, nhiều người vẫn phớt lờ, tiếp tục xả rác xuống kênh.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chính là do ý thức môi trường còn yếu kém. Việc xem kênh rạch như nơi “tiện đổ rác” đã khiến hệ thống thoát nước tắc nghẽn, môi trường sống ô nhiễm nghiêm trọng.
Thêm vào đó, tại một số khu vực dân cư, dịch vụ thu gom rác chưa bao phủ đầy đủ. Người dân vì tiện lợi nên đổ rác xuống kênh gần nhà, gây ra tình trạng ứ đọng, phát sinh mầm bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
Trước thực trạng đó, UBND TP Sóc Trăng đã phát động nhiều mô hình bảo vệ môi trường, huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và người dân trong việc nạo vét, dọn dẹp kênh rạch. Đồng thời, thành phố cũng siết chặt xử lý vi phạm, ứng dụng công nghệ camera giám sát để phát hiện và xử phạt hành vi xả rác trái quy định.
Xí nghiệp Môi trường được giao nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường thu gom rác hàng ngày và lắp đặt thêm thùng rác công cộng tại các khu vực trọng điểm.
Theo bà Lâm Thị Mỹ Nhiên – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Sóc Trăng, thành phố đã cấp hơn 3 tỷ đồng trong năm 2025 để cải tạo các tuyến kênh bị ô nhiễm nặng. Đây là bước đầu trong chiến lược lâu dài nhằm phục hồi chất lượng môi trường nước và nâng cao đời sống người dân.
Tuy nhiên, nỗ lực của chính quyền sẽ không thể mang lại hiệu quả nếu thiếu sự thay đổi từ người dân. Khi cộng đồng cùng nâng cao ý thức và hành động vì môi trường, những dòng kênh đang bị gọi là “nước chết” sẽ dần hồi sinh, trở lại vai trò là mạch điều hòa cho đô thị.