Bảo vệ môi trường

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuổi trẻ Vĩnh Long trồng 1.000 cây bần giữ bờ sông vùng sạt lở

Mai Hạ 06/06/2026 17:00

Hơn 1.000 cây bần được đoàn viên, thanh niên xã Tân Lược trồng tại khu vực sạt lở ven sông nhân Ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, ngày 05/06, UBND xã Tân Lược (tỉnh Vĩnh Long) phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng biến đổi khí hậu và Hỗ trợ phát triển cộng đồng (LOTUS Mekong - Đại học Trà Vinh) tổ chức lễ mít tinh và ra quân trồng cây bần tại khu vực ven sông có nguy cơ sạt lở.

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên địa phương cùng cán bộ, sinh viên Đại học Trà Vinh đã triển khai trồng hơn 1.000 cây bần dọc các tuyến sông thuộc ấp An Thạnh và An Thành - những khu vực được địa phương xác định là điểm có nguy cơ sạt lở cao.

vlong.jpg
PGS.TS Diệp Thanh Tùng, Phó Giám đốc Đại học Trà Vinh trao bảng tượng trưng tặng 1.000 cây bần cho lãnh đạo xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

Ông Thái Vĩnh Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lược cho biết biến, đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét thông qua các hiện tượng nước biển dâng, sạt lở bờ sông, hạn hán và thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất cũng như mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Theo ông Bảo, bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm riêng của cơ quan quản lý mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Những hành động cụ thể như trồng cây xanh, giảm sử dụng túi nilon, thu gom và xử lý rác đúng quy định sẽ góp phần cải thiện môi trường sống.

Ông Thái Vĩnh Bảo nhấn mạnh, việc trồng cây bần không chỉ mang ý nghĩa trước mắt trong phòng, chống sạt lở bờ sông mà còn thể hiện quyết tâm của địa phương trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng môi trường sống an toàn cho các thế hệ tương lai.

Theo chị Nguyễn Thị Phương Dung, Bí thư Đoàn xã Tân Lược, thời gian qua, tuổi trẻ địa phương duy trì nhiều hoạt động thiết thực như vệ sinh môi trường, xóa điểm đen rác thải, trồng cây xanh, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, bảo vệ dòng sông quê hương và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, công trình trồng 1.000 cây bần lần này được kỳ vọng góp phần tạo vành đai sinh thái ven sông, hạn chế sạt lở, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Vĩnh Long.

TS Đoàn Văn Công, Giám đốc Trung tâm LOTUS Mekong (Đại học Trà Vinh) cho biết hoạt động trồng bần không chỉ phục hồi hệ sinh thái ven sông mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là tạo nền tảng sinh kế bền vững cho phụ nữ địa phương.

Theo TS Công, cây bần là loài bản địa có khả năng giữ đất, chống sạt lở, đồng thời có thể khai thác giá trị kinh tế từ trái và các sản phẩm chế biến, mở ra hướng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuổi trẻ Vĩnh Long trồng 1.000 cây bần giữ bờ sông vùng sạt lở
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.