Moitruong.net.vn
– Sự cố đổ trộm dầu thải ở đầu nguồn sông Đà đã khiến nước sinh hoạt nhiều hộ dân ở Hà Nội có vấn đề. Vậy đường đi của nước sông Đà đến nội thành Hà Nội như thế nào?
Moitruong.net.vn
– Ngày 16/10, Công ty CPĐT nước sạch Sông Đà (Viwasupco) ra thông báo về việc tạm dừng cấp nước sạch để thau, xúc rửa toàn bộ đường ống, chưa rõ thời gian cấp trở lại.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải quanh khu vực hồ Tây với tổng mức đầu tư hơn 99 tỷ đồng. Dự án nhằm chấm dứt hoàn toàn việc xả thải vào hồ, góp phần cải thiện môi trường.
Công nghệ màng vi sinh chuyển động (MBBR) sử dụng vật liệu mang dạng xốp nhựa PU-Polyurethane (DHY-1) có độ xốp từ 92% đến 96% đã và đang được nghiên cứu, ứng dụng trong nhiều hệ thống xử lý nước khác nhau.
Sáng ngày 26/11/2024, Nhà máy xử lý nước thải của Dự án Cát Bà – Amatina đã chính thức khánh thành. Nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại hàng đầu Châu Âu và có công suất xử lý lên tới 10.000 m3/ngày đêm.
Sáng ngày 6/11, tại Hà Nội, “Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2024” với chủ đề “Phát triển ngành Nước Việt Nam: An ninh, an toàn, hiệu quả và hội nhập” đã được khai mạc trọng thể tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC), số 1 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sự kiện được tổ chức trong ba ngày từ ngày 6 - 8/11.
UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong 3 khu công nghiệp (KCN) hiện đang hoạt động, có 2 KCN đã đầu tư công trình xử lý nước thải tập trung và đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục.
Tại dự thảo Luật Cấp, Thoát nước, Bộ Xây dựng đề xuất quy định về đầu tư, phát triển hệ thống cấp, thoát nước. Theo đó, ưu tiên đầu tư xây dựng công trình thoát nước chống ngập các đô thị, khu dân cư khi bị ngập úng trên diện rộng, mức độ ảnh hưởng lớn.
Trong bức tranh kinh tế Việt Nam hiện đại, khu vực kinh tế tư nhân đã và đang khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng. Không chỉ đóng góp lớn vào GDP, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, khu vực này còn là “mạch máu” nuôi dưỡng sức sống của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Từ một “Miền đất thép” ghi dấu lịch sử đấu tranh kiên cường, Côn Đảo hôm nay đã bước sang trang mới khi chính thức đạt chuẩn nông thôn mới. Với định hướng phát triển bền vững, nơi đây đang đi trên con đường kinh tế tuần hoàn, vừa bảo tồn hệ sinh thái, vừa mở ra mô hình phát triển mới cho tương lai.
Không ít người coi lá hẹ chỉ là loại rau gia vị để nấu canh, xào trứng hay nêm vào cháo cho thơm. Thế nhưng, theo cả y học cổ truyền và nghiên cứu hiện đại, lá hẹ lại là “kho báu” dinh dưỡng với nhiều công dụng bất ngờ, từ hỗ trợ tiêu hóa, tim mạch cho đến làm chậm lão hóa.
Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã huy động được 454.318 lượt người tham gia đóng góp với tổng cộng hơn 2,7 triệu ngày công lao động, hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 334.000 căn nhà.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND TP Hà Nội phát động phong trào treo cờ Tổ quốc trên toàn địa bàn, tạo không khí trang nghiêm, rực rỡ, thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Đập Thảo Long – Công trình ngăn mặn giữ ngọt quan trọng của TP. Huế sau gần 20 năm vận hành đã xuất hiện nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp. Việc sửa chữa, nâng cấp kịp thời là yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả công trình.
UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành và địa phương huy động tối đa nhân lực, vật lực, đảm bảo triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra an toàn, chất lượng và thu hút người dân, du khách.
Chiều 18/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với Bộ Tư pháp về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực.
UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ suối Son tại bản Sa Ná, xã Na Mèo. Sạt lở nghiêm trọng sau bão số 3 đe dọa trực tiếp đến an toàn của 78 hộ dân với 350 nhân khẩu.