Moitruong.net.vn
– Sau mưa lũ là thời điểm thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh, có thể bùng phát thành dịch. Do đó, người dân cần triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.
Moitruong.net.vn
– Ngay khi mưa ngừng, nước rút, chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng nhân dân đã tập trung khắc phục hậu quả, dọn vệ sinh để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Dù tổng lượng mưa trong tháng 9 tại một số khu vực được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, các đợt mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện, đặc biệt tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Cùng với hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và dông lốc tiếp tục là vấn đề cần đặc biệt lưu ý từ nay đến tháng 10.2026.
Khu vực các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc do mưa lớn. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều nơi đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa (trên 85%).
Mưa dông tiếp tục xuất hiện tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Cùng với nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang lên và có khả năng dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2 trong 24 giờ tới.
Nắng nóng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trong hôm nay (4/9), nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ 35–36 độ C, cục bộ có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 5/9, nắng nóng có xu hướng giảm dần.
Bước vào cao điểm mùa mưa bão, thời tiết tháng 9 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Mưa lớn diện rộng có khả năng tập trung tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, trong khi dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước.
Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cần hướng tới mô hình quản lý dựa trên rủi ro, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cắt giảm thủ tục hành chính nhưng không buông lỏng quản lý. Trong đó, đề xuất hợp nhất báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường được kỳ vọng góp phần đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời đặt doanh nghiệp và chủ dự án vào vị trí phải tự chịu trách nhiệm, minh bạch thông tin và tuân thủ pháp luật về môi trường.
Sáng 05/9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ công bố Quyết định thành lập và khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn. Đây là năm học đầu tiên nhà trường hoạt động với tư cách cơ sở giáo dục công lập, sau khi chuyển đổi từ Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản yêu cầu toàn thể cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn phải trực tiếp tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường cùng người dân mỗi tuần một lần. Đồng thời, quyết liệt dẹp nạn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và thí điểm thu gom rác theo giờ.
Trong không khí náo nức của ngày khai giảng năm học 2026–2027, Hà Tĩnh tổ chức khánh thành hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê. Đây là những công trình thuộc chương trình xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, góp phần tạo điều kiện học tập ổn định cho học sinh vùng biên.
Vai trò của các nhà máy điện khí mới là cung cấp nguồn điện dự phòng trong những thời điểm điện gió và điện Mặt Trời suy giảm, qua đó góp phần bảo đảm an ninh cung ứng khi tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng lớn.
Sáng 5/9, cùng với Lễ khai giảng năm học 2026–2027, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện đã đồng loạt tổ chức lễ khánh thành và đưa công trình vào sử dụng.
Trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của toàn ngành trong năm học 2025-2026, đặc biệt trong đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị giáo dục, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và cải thiện điều kiện học tập.
Sáng 5/9, khoảng 900.000 học sinh tại gần 800 trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An chính thức dự lễ khai giảng, bước vào năm học 2026-2027. Đây là năm học đặc biệt khi ngành Giáo dục Nghệ An vừa thực hiện sáp nhập hơn 600 trường học, tạo bước chuyển lớn về mạng lưới trường lớp và đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản trị, sử dụng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục.
Dù tổng lượng mưa trong tháng 9 tại một số khu vực được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, các đợt mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện, đặc biệt tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Cùng với hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và dông lốc tiếp tục là vấn đề cần đặc biệt lưu ý từ nay đến tháng 10.2026.
Sáng 5/9, hơn 23 triệu học sinh, sinh viên và học viên trên cả nước cùng tham dự chương trình chung chào năm học 2026/2027, kết hợp lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.