[Infographics] Ngày nhận thức về tự kỷ: Giáo dục hòa nhập chất lượng cho tất cả

Theo TTXVN/Vietnam+|03/04/2022 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 2/4 hàng năm được công nhận là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ, với mục đích kêu gọi cộng đồng tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về hội chứng này.

Ngày 18/12/2007, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 62 thông qua một Nghị quyết đặc biệt số A/RES/62/139. Theo đó, ngày 2/4 hàng năm được công nhận là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ, với mục đích kêu gọi cộng đồng tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về hội chứng này.

Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ năm 2022 có chủ đề “Giáo dục hòa nhập chất lượng cho tất cả”.

Theo TTXVN/Vietnam+

Bài liên quan
  • [Infographic] Mục tiêu Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ
    Moitruong.net.vn – Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022. Chương trình này được thực hiện trong thời gian 2 năm 2022 – 2023. Trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm 2024, Bộ Y tế báo cáo Chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện Chương trình này hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Infographics] Ngày nhận thức về tự kỷ: Giáo dục hòa nhập chất lượng cho tất cả