[Infographics] Thế giới thiệt hại 187 tỷ USD do thảm họa trong năm 2020

Theo TTXVN|21/12/2020 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re (Thụy Sĩ) cho biết, thảm họa tự nhiên và do con người gây ra từ đầu năm 2020 ước tính gây thiệt hại 187 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2019.

Theo số liệu sơ bộ, các thảm họa tự nhiên trong năm 2020 như các cơn bão bất thường hay tình trạng cháy rừng nghiêm trọng ở nhiều nước đã gây thiệt hại 175 tỷ USD. Con số này cao hơn so với mức thiệt hại 139 tỷ USD do nguyên nhân tương tự trong năm 2019, song vẫn nằm dưới mức thiệt hại trung bình của 10 năm là 202 tỷ USD.

Swiss Re cho biết, các công ty bảo hiểm đã chi trả gần một nửa tổng số thiệt hại (khoảng 83 tỷ USD). Qua đó, năm 2020 trở thành năm tốn kém thứ năm cho ngành bảo hiểm kể từ năm 1970.

Ngày 19/8/2020, 22.000 cư dân đã phải sơ tán khỏi hai khu vực Vịnh San Francisco và thành phố Vacaville, đều ở miền Bắc bang California (Mỹ), do cháy rừng đã lan rộng, thiêu rụi diện tích lớn đất rừng, đe dọa hàng chục công viên, khu bảo tồn và công trình dân sinh. Ảnh: TTXVN phát

Swiss Re lưu ý biến đổi khí hậu có thể sẽ làm trầm trọng thêm những mối đe dọa như vậy, gây thêm nhiều thảm họa thời tiết cực đoan hơn như cháy rừng và lũ lụt.

Swiss Re cho biết thêm, mức thiệt hại ước tính trên không tính tới thiệt hại liên quan tới đại dịch COVID-19.

Theo TTXVN

Bài liên quan
  • [Infographic] Những con số đáng lưu ý trong năm 2020
    Moitruong.net.vn – Năm 2020 được đánh giá là một năm có rất nhiều biến động. Đặc biệt trong số đó phải kể đến sự hoành hành của đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), khiến hoạt động của ngành hàng không toàn cầu bị sụt giảm nghiêm trọng. Tiếp đến là cuộc bầu cử Mỹ gây tranh cãi, cháy rừng dữ dội ở Australia, nổ kho hóa chất ở Liban…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Infographics] Thế giới thiệt hại 187 tỷ USD do thảm họa trong năm 2020