Moitruong.net.vn
– Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội lọt top 1.000 trong bảng xếp hạng đại học thế giới 2020 do Times Higher Education (THE) công bố sáng ngày 12/9/2019 (giờ VN). Đại diện còn lại của Việt Nam là Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được xếp vào nhóm 1.000+.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thời gian gần đây, dòng Kênh Bắc luôn bị ô nhiễm nặng nề, nước chuyển sang màu đen đặc bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân địa phương.
Với phương châm chuyển từ hợp tác định hướng sang hợp tác hành động, cuộc họp giữa Tổng Thư ký Hội đồng Nước châu Á với Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam và Liên đoàn Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã đi đến thống nhất thành lập Nhóm công tác chung nhằm triển khai cụ thể các sáng kiến đã được thống nhất trước đó.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, từ đêm 29/10 đến ngày 1/11, tỉnh Hà Tĩnh đã hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng.
Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, quy định toàn diện các nội dung liên quan đến phòng ngừa, điều tra và xử lý hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Trong quá trình triển khai chuyên đề “Những ảnh hưởng của các dự án đầu tư xây dựng đến môi trường xung quanh” Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – moitruong.net.vn đã ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh liên quan đến Dự án “Cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô” (phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội).
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định rõ: Trong quá trình thi công xây dựng các công trình, chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình công, công tác quản lý và việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn chưa tốt, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.
Việt Nam đang đặt nền móng cho mô hình phát triển xanh dựa trên tín chỉ carbon, quản trị tài nguyên nước và ứng dụng công nghệ xanh, hướng tới một tương lai cân bằng giữa phát triển và bảo tồn.
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương kiên quyết, kiên trì thực hiện mục tiêu xuyên suốt từ nay đến cuối năm 2025 là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và khắc phục hậu quả thiên tai.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi và trung du từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến rạng sáng 17/11 khiến nhiều khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa chìm trong nước, hàng loạt thôn xóm ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1 mét, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.
Trong vòng 5 năm, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 1133 vụ việc vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường không khí; xử phạt số tiền 83,939 tỷ đồng.
Việt Nam và Nhật Bản đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong quá trình triển khai Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), không chỉ trong lĩnh vực năng lượng mà còn ở các ngành liên quan, nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
Bộ Xây dựng vừa xây dựng đề án kiến nghị Chính phủ một loạt giải pháp mang tính chiến lược giải quyết vấn đề ngập úng đô thị, đặt mục tiêu đến năm 2035 kiểm soát cơ bản ngập nặng, xây dựng hệ thống thoát nước hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đảm bảo quyền con người, đảm bảo minh bạch, công bằng, trách nhiệm giải trình trong mọi hệ thống AI là một trong bốn trụ cột chính được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập tại Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.
Các chuyên gia địa chất nhận định, một trong những dấu hiệu quan trọng và dễ quan sát nhất báo trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng là sự xuất hiện của các khe nứt dài trên mái dốc.
Mưa lũ kéo dài khiến Đắk Lắk ghi nhận thiệt hại lớn: 7 căn nhà bị sập, gần 200 nhà ngập sâu và hơn 5.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều công trình thủy lợi, kênh mương và tuyến Quốc lộ 29 bị sạt lở, ách tắc.