Moitruong.net.vn
– 7 tháng đầu năm 2021, sản lượng tôm xuất khẩu ước đạt 240.000 tấn, với giá trị 2,19 tỷ USD, tăng 15,5% về lượng và tăng 16% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.
Moitruong.net.vn
– Từ năm 2017 đến nay, Việt Nam đã trở thành trung tâm chế biến và xuất nhập khẩu điều số 1 thế giới, chiếm hơn 50% lượng điều thô chế biến.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sở Công Thương vừa có Công văn số 4328/SCT-QLNL thông tin về việc tham gia Hội chợ triển lãm thiết bị tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 14 - 16/8 tại thành phố Đà Nẵng.
Hydrogen xanh được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải tại Việt Nam. Tuy nhiên, để hình thành ngành công nghiệp hydrogen xanh quy mô lớn, Việt Nam cần sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách, hạ tầng, công nghệ và cơ chế thu hút đầu tư.
Hà Nội đang từng bước tổ chức lại mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm, chuyển từ mô hình nhỏ lẻ sang tập trung nhằm kiểm soát dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm.
Hà Nội đang khẩn trương triển khai lộ trình kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy theo quy định của Chính phủ. Thành phố đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ người có thu nhập thấp thay thế phương tiện cũ không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, góp phần giảm ô nhiễm không khí.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trong năm 2026 nhằm bảo đảm chất lượng nhiên liệu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.
Thái Nguyên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển giao thông xanh thông qua đầu tư hạ tầng sạc điện, mở rộng phương tiện sử dụng năng lượng sạch và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Những giải pháp đồng bộ này góp phần giảm phát thải, nâng cao chất lượng vận tải công cộng và hướng tới phát triển đô thị bền vững.
Biến đổi khí hậu không diễn ra theo một kịch bản đồng nhất. Trong khi nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua các đợt nắng nóng kéo dài, hạn hán và cháy rừng nghiêm trọng, thì Việt Nam cùng nhiều nước Đông Nam Á lại liên tiếp hứng chịu mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Hai hiện tượng tưởng như đối lập nhưng thực chất đều là biểu hiện của một hệ thống khí hậu toàn cầu đang ngày càng mất cân bằng.
Nhật thực toàn phần ngày 12/8 dự kiến kéo theo lượng lớn du khách đổ về Tây Ban Nha, trong khi thời tiết nóng, khô làm nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực tăng cao. Nhà chức trách phải đồng loạt tăng cường lực lượng, kiểm soát giao thông và hạn chế tiếp cận các điểm có rủi ro cao.
Thiên tai gây thiệt hại khoảng 15.450 tỷ đồng tại Thanh Hóa trong giai đoạn 2017-2025, cho thấy địa phương đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trước thực tế này, tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030 theo hướng chủ động, hiện đại, tăng cường dự báo, nâng cao khả năng chống chịu của hạ tầng và cộng đồng.
Dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long trong nửa đầu tháng 8/2026 vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm và giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi mùa mưa đang diễn ra, diễn biến nguồn nước này đang đặt ra những cảnh báo sớm về nguy cơ thiếu nước trong mùa khô 2026 - 2027.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, trưa 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp gỡ báo chí.
Nắng nóng tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ trong những ngày tới, có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt cao kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người mà còn làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, quá tải hệ thống điện, cháy rừng, thiếu nước và tác động đến sản xuất.
Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục dịp Quốc khánh năm 2026, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Để bố trí kỳ nghỉ kéo dài, ngày làm việc thứ Hai 31/8 sẽ được hoán đổi sang thứ Bảy 22/8/2026.
Sau hơn hai năm, diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp đã đạt 354.839 ha so với mục tiêu 180.000 ha, gần gấp đôi kế hoạch đề ra.