Khai mạc triển lãm chuyên đề “Thư, Nhật ký thời chiến”

Bạch Dương|27/04/2018 03:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Không thể bỏ lỡ triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh – Khát vọng vươn cao”

(Moitruong.net.vn) – Sáng ngày 26/4, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội) đã tổ chức triển lãm chuyên đề “Thư, Nhật ký thời chiến”.

Triển lãm chuyên đề “Thư, Nhật ký thời chiến”

Triển lãm chuyên đề “Thư, Nhật ký thời chiến” giới thiệu gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về Thư, Nhật ký tiêu biểu viết trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, được chia làm 3 phần.

Cụ thể, phần mở đầu giới thiệu một số hình ảnh, hiện vật Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đã viết để cổ vũ động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong hai cuộc kháng chiến để giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phần trưng bày được chia làm 2 nội dung. Bao gồm: “Thư thời chiến”, trưng bày một số tài liệu, hình ảnh, hiện vật về Thư thời chiến được viết tại chiến trường trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mỗi lá thư viết từ chiến trường gửi về hậu phương có bối cảnh, tâm thế, trạng thái riêng, nhưng tất cả đều thể hiện cuộc sống, chiến đấu, tâm tư, tình cảm, nỗi nhớ thương da diết người thân; là lời động viên, căn dặn người thân ở hậu phương hãy yên tâm để các anh vững tay súng, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.

Ở phần trưng bày “Nhật ký thời chiến”, giới thiệu một số hình ảnh, tài liệu, hiện vật là những cuốn nhật ký được viết tại chiến trường; trong đó có cả nhật ký được vẽ bằng tranh, chứa đựng tình yêu thương, nỗi nhớ, niềm tâm sự trên đường đi chiến đấu trong hành trang của người chiến sĩ. Qua đó thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng, lý tưởng của thanh niên thời chiến, ý chí quyết tâm sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và sự khốc liệt của chiến tranh.

Triển lãm chuyên đề “Thư, Nhật ký thời chiến” là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Bạch Dương 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc triển lãm chuyên đề “Thư, Nhật ký thời chiến”