Khẩn trương tìm kiếm tàu và 6 ngư dân mất tích gần quần đảo Hoàng Sa

Phương Thảo (t/h)|25/09/2018 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hôm qua, ngày 24/9, Văn phòng Ủy bạn Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, một tàu cá mang số hiện BĐ 97640 đã mất liên lạc nhiều ngày khi đang tiến hành đánh bắt trên vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa khỏang 260 hải lý.

>>> Nắng nóng quay trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ

>>> Kiên Giang: Hỗ trợ hộ dân bị sạt lở tại xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh

Ngư dân đánh bắt cá trên biển. Ảnh minh họa

Được biết, tàu cá mang số hiệu BĐ 97640 do ông Châu Thành Hưng (38 tuổi, trú tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, chu tàu là bà La Thị Chính (50 tuổi, trú tại địa chỉ nêu trên). Theo thông tin từ bà Chính, con tàu mất liên lạc từ ngày 14/9. Vị trí cuối cùng là 15 độ 55 phút vĩ độ Bắc, 116 độ 57 phút kinh độ đông, cách phía đông đảo Phú Lân, thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 hải lý. Trên tàu có 6 ngư dân.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN liên tục phát thông báo hàng hải, thông báo cho các phương tiện qua khu vực tăng cường quan sát để tìm kiếm tàu cá của tỉnh Bình Định và 6 ngư dân.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng cũng chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục thông báo, huy động các phương tiện gần khu vực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, tàu của lực lượng cảnh sát biển, hải quân cũng được lệnh tăng cường quan sát, tìm kiếm tàu cá này và sẵn sàng tham gia cứu nạn.

Phương Thảo (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương tìm kiếm tàu và 6 ngư dân mất tích gần quần đảo Hoàng Sa