Biến đổi khí hậu

Không khí lạnh giữa tháng 4, miền Bắc khó có rét nàng Bân

Minh Anh 14/04/2026 19:00

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến đầu tháng 5, khu vực miền Bắc vẫn có thể đón một số đợt không khí lạnh cuối mùa. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh này được đánh giá có cường độ yếu, chủ yếu làm dịu nền nhiệt, gây mưa rào và dông rải rác, ít khả năng gây rét rõ rệt.

Cụ thể, khoảng từ đêm 16 đến ngày 17/4, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Do cường độ không mạnh, đợt lạnh này chỉ khiến nhiệt độ giảm nhẹ, tạo cảm giác mát mẻ, khó hình thành một đợt rét đáng kể.

khong-khi-lanh.jpg
Ảnh minh họa

Liên quan đến hiện tượng “rét nàng Bân” thường xảy ra vào tháng 3 Âm lịch, các chuyên gia khí tượng cho rằng xác suất xuất hiện trong năm nay là rất thấp. Trong trường hợp có xảy ra, mức độ cũng chỉ dừng lại ở trạng thái se lạnh trong thời gian ngắn, không kéo dài và không đủ mạnh để gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.

Trước đó, nhiều khu vực trên cả nước đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, nhiệt độ phổ biến dao động từ 38–40°C, có nơi vượt ngưỡng 41°C, đặc biệt tại vùng núi phía Tây Nghệ An và Hà Tĩnh. Mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng tại đây đã được nâng lên cấp 2.

Theo thống kê của ngành khí tượng, nắng nóng trong năm nay xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, khu vực Đông Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, đã ghi nhận nắng nóng sớm hơn khoảng một tháng so với quy luật khí hậu thông thường.

Không chỉ nhiệt độ tăng cao, nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ còn chịu tác động của độ ẩm thấp, chỉ khoảng 30–35%, kết hợp với gió Lào hoạt động mạnh. Điều kiện thời tiết nóng và khô này đã làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, buộc cơ quan chức năng phải nâng mức cảnh báo lên cấp V – mức nguy hiểm nhất.

Dự báo trong giai đoạn nửa cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, nắng nóng có xu hướng quay trở lại và gia tăng trên diện rộng. Số ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37°C có khả năng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Song song với nắng nóng, thời kỳ chuyển mùa tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, dông trong giai đoạn chuyển mùa thường đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết và có biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại.

Bài liên quan
  • Không khí lạnh yếu gây mưa dông, Bắc Bộ trời chuyển mát
    Sáng ngày 1/4, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh cường độ yếu kết hợp với rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu) xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10–20mm, có nơi mưa to trên 40mm. Thời tiết chuyển mát sau nhiều ngày nắng nóng cục bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh giữa tháng 4, miền Bắc khó có rét nàng Bân
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.