Không khí ở Sydney ô nhiễm ở mức nguy hiểm

Lâm Anh (T/h)|05/05/2021 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thành phố Sydney, Úc, ngày 3/5 đã ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng gây ra bởi màn khói dày đặc do các hoạt động đốt rừng chủ động nhằm ngăn các vụ cháy lớn vào mùa Hè.

Với tình trạng không khí ô nhiễm đến mức nguy hiểm, chính quyền thành phố Sydney phải thu hẹp quy mô đốt rừng chủ động gần thành phố nhằm ngăn các vụ cháy lớn vào mùa Hè.

Ngoài các tháng nắng nóng trong mùa Hè, các cơ quan cứu hỏa của Australia thường chủ động đốt những lớp vỏ cây và lá khô trong rừng để giảm nguy cơ xảy ra những đám cháy lớn trong mùa hanh khô.

Đây được coi là các hoạt động đốt rừng có chủ đích và kiểm soát. Nhưng từ ngày 3/5, họ phải giảm bớt hoạt động này vì khói trong không khí đã lên tới mức nguy hiểm.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Sydney (Úc)

Theo các số liệu chính thức, mức ô nhiễm bụi hạt PM 2.5 (loại hạt bụi có thể thâm nhập sâu vào phổi và gây các bệnh về đường hô hấp) ở Sydney đã ở mức cao, ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của người dân.

Dịch vụ vận tải bằng phà đã phải hủy chuyến và 5 triệu cư dân của thành phố được khuyến cáo ở trong nhà.

Các vụ cháy rừng vào cuối năm 2019 đầu năm 2020 đã tàn phá hơn 115.000 km2 diện tích rừng và đất hoang tại Australia, làm 33 người thiệt mạng, thiêu hủy hơn 3.000 ngôi nhà và bao phủ Sydney cùng nhiều thành phố khác trong những đám khói dày đặc nhiều tháng liền.

Thiệt hại ngân sách nước này khoảng 20 tỷ AUD, tương đương 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Theo thống kê của chuyên gia Đại học Sydney, Đại học New South Wales, Đại học Newcastle, Đại học Charles Sturt và nhóm bảo tổn BirdLife Australia, gần 3 tỷ cá thể động vật hoang dã bị chết hoặc phải rời khỏi nơi trú ẩn trong mùa cháy rừng này.

Biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân khiến các vụ cháy rừng kéo dài hơn và nguy hiểm hơn.

Lâm Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí ở Sydney ô nhiễm ở mức nguy hiểm