Kiên Giang: Ra mắt 71 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Quốc Tuấn|27/12/2018 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đến nay có 15/15 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã triển khai và ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố với Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn ra mắt 71 mô hình tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các tổ chức tôn giáo đã vận động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ cam kết tham gia BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua những việc cụ thể như: sử dụng nước hợp vệ sinh, phát quang bụi rậm, khai thông cốn rãnh, không để ao tù, nước đọng xung quanh nhà ở, thực hiện tốt việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải, xây dựng lò đốt rác, trồng cây xanh…

– Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, qua 3 năm (2016-2018) thực hiện chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo được nâng lên.

>>> Việt Nam thuộc khu vực có nguy cơ cao xảy ra sóng thần

>>> Sa Pa: Nhiệt độ giảm sâu, mưa rét trong 3 ngày đầu tháng 1/2019

Đến nay có 15/15 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã triển khai và ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố với Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn ra mắt 71 mô hình tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các tổ chức tôn giáo đã vận động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ cam kết tham gia BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua những việc cụ thể như: sử dụng nước hợp vệ sinh, phát quang bụi rậm, khai thông cốn rãnh, không để ao tù, nước đọng xung quanh nhà ở, thực hiện tốt việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải, xây dựng lò đốt rác, trồng cây xanh…

Ảnh minh họa

Các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, cứu trợ xã hội,… với tổng số tiền bình quân hàng năm trên 110 tỷ đồng; trong đó, kinh phí thực hiện BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu gần 1,5 tỷ đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh cấp 490 triệu đồng cho các huyện, thành phố và các tôn giáo thực hiện công tác phối hợp xây dựng mô hình tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu.

Phấn đấu đến năm 2020, có trên 80% chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo hiểu biết vá tích cực tham gia chương trình phối hợp; mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình cộng đồng tôn giáo thực hiện BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện phối hợp thực hiện.

Quốc Tuấn

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Ra mắt 71 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu