Kịp thời cứu nạn ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Quang Anh – Văn Danh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng T|26/06/2023 20:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 26-6, Trung tá Lê Xuân Hùng, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Đơn vị vừa tiến hành các thủ tục tiếp nhận 01 ngư dân trên tàu cá BT 97666 TS do ông anh Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1986, làm thuyền trưởng bị tai nạn lao động trên biển được Tàu 746 thuộc Hải đội 922, Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân đưa về bờ an toàn.

Trước đó, vào tối ngày 24/6, tàu 746 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển thì nhận được thông tin của tàu cá BT 97666TS liên hệ, thông báo trên tàu có 1 ngư dân Lê Văn Dũng, sinh năm: 1991, quê ở phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bị tai nạn lao động và đề nghị hỗ trợ cấp cứu. Sau khi báo cáo cấp trên, tàu 746 đã cơ động tiếp cận tàu cá, đưa ngư dân bị nạn lên tàu và phối hợp tổ chức sơ cứu ban đầu cho ngư dân bị nạn.

W_a01.jpg
Tàu 746 thuộc Hải đội 922, Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân đưa ngư dân Lê Văn Dũng bị tai nạn lao động trên biển về bờ an toàn.

Qua kiểm tra ban đầu, ngư dân bị gãy 2 cẳng tay, vết gãy phức tạp và chảy máu nhiều, có dấu hiệu bị hoại tử. Cán bộ, nhân viên tàu 746 đã nẹp cố định vết thương, băng bó, giảm đau, bồi phụ nước và điện giải cho nạn nhân.

W_a02.jpg
Chỉ huy Hải đoàn 129 thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình ngư dân Lê Văn Dũng bị nạn

Đến 22 giờ ngày 25/6, tàu 746 cập cảng Hải đoàn 129 tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lãnh đạo Hải đoàn 129 đã gặp gỡ gia đình người bị nạn, thăm, động viên và tặng quà trị giá 3 triệu đồng cho nạn nhân và gia đình. Đồng thời tiến hành các thủ tục bàn giao ngư dân Lê Văn Dũng cho lực lượng BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu theo quy định.

W_a03.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục bàn giao ngư dân Lê Văn Dũng cho gia đình và hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời

Theo Trung tá Lê Xuân Hùng, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu, tàu cá BT 97666 TS do ông anh Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1986, làm thuyền trưởng cùng 17 ngư dân hành nghề lưới cào xuất bến đi biển khai thác hải sản từ ngày 24/5/2023 tại cảng Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục bàn giao ngư dân bị nạn cho gia đình và hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời cứu nạn ngư dân bị tai nạn lao động trên biển