Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

Minh Tâm|09/04/2022 10:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 07 tháng 4 năm 1907 trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sớm giác ngộ cách mạng, đồng chí Lê Duẩn là một trong những đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (19-07-2022), tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tưởng nhớ đến công lao của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao Tổng Bí thư Lê Duẩn

Sáng ngày 07/04, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn (Công viên Lê Duẩn, TP. Đông Hà) và Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tham dự các hoạt động có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ và Nhân dân TP.Đông Hà, huyện Triệu Phong

Với 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội; nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao Tổng Bí thư Lê Duẩn

Đối với tỉnh Quảng Trị, đồng chí Lê Duẩn luôn dành cho quê hương một tình yêu sâu nặng, ân tình. Đồng chí luôn động viên, nhắn nhủ Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phải phát huy truyền thống Cách mạng của quê hương, tinh nhần làm chủ của tập thể, quan tâm xây dựng con người mới có năng lực và trách nhiệm, yêu lao động, giàu tình thương và trọng lẽ phải để xây dựng quê hương ngày một mạnh giàu.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn; đồng thời thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn – tấm gương ngời sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị anh hùng.

Chương trình “Yêu lẽ phải – Trọng tình thương” tái hiện hình ảnh “Lê Duẩn – Người con của làng Bích La”

Chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Yêu lẽ phải, trọng tình thương” do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức, được nhà văn Nguyễn Quang Vinh làm tổng đạo diễn cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và các đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong cả nước. Chương trình được tổ chức với thời lượng khoảng 120 phút, mở màn giới thiệu về Tổng Bí thư Lê Duẩn và phần kết là những hình ảnh xúc động khi “Lê Duẩn – Người con của làng Bích La” trở về thăm quê.

Bằng nghệ thuật sân khấu thực cảnh, chương trình khắc họa rõ nét, sâu đậm về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và quê hương, gia đình của Tổng Bí thư Lê Duẩn, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là nhà lý luận, nhà tư tưởng lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhân dân ta.

Phân cảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn chia tay gia đình để lên đường đi hoạt động cách mạng

Chương trình thực cảnh đã khắc hoạ một phần cuộc đời, sự nghiệp, tình yêu, gia đình và sự đóng góp vĩ đại của Tổng Bí thư Lê Duẩn – một người lãnh tụ mẫu mực; một người chồng, người cha đáng kính cùng những tư tưởng xuyên suốt của ông về tình thương và lẽ phải.

Bằng nhiều hình thức thể hiện khác nhau như tự sự, ca vũ hay chuyển động hình thể… các phân đoạn được dàn dựng công phu như việc phục dựng hội làng, chợ Đình Bích La ngày Tết, khung cảnh quê hương, cảnh đồng chí Lê Duẩn chia tay gia đình đi hoạt động cách mạng; ngôi nhà thân thương của đồng chí Lê Duẩn ở quê trong những ngày chiến tranh loạn lạc; sông nước miền Nam trong những ngày đồng chí Lê Duẩn sinh sống, làm việc; khung cảnh làm việc và nói chuyện với Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch… đã gây xúc động mạnh đối với người xem.

Tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn – Di tích lịch sử cấp quốc gia

Lễ khởi công dự án Tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN tỉnh tổ chức trong khuôn khổ chương trình Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (giai đoạn 2) đã được HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức là 45 tỉ đồng. Mục tiêu đầu tư của dự án là bảo tồn những giá trị lưu niệm về cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn; góp phần giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống cách mạng, xây dựng môi trường cảnh quan tương xứng với tầm vóc và giá trị di tích.

Lễ khởi công dự án Tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn – Di tích lịch sử cấp quốc gia

Đây là một dự án quan trọng, xứng tầm với giá trị của di tích, thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư. Sau khi dự án được phê duyệt từ các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo đơn vị, chủ đầu tư tiến hành nghiên cứu, rà soát, lấy ý kiến thêm từ các cơ quan chuyên ngành, gia đình Tổng Bí thư, các cá nhân và địa phương liên quan để hoàn thiện dự án, đảm bảo các hạng mục trùng tu, tôn tạo sẽ được triển khai thực hiện phù hợp với giá trị lịch sử, phong tục, tập quán, truyền thống của gia đình, địa phương; đồng thời phát huy, nâng cao giá trị của di tích.

Tại buổi lễ, Ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ, Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn là một di tích lịch sử lưu niệm danh nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị, gắn liền tuổi trẻ và những năm tháng hoạt động cách mạng của đồng chí ở quê nhà với sự tồn tại và phát triển phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Trị trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Là một di tích lịch sử cấp quốc gia, tuy nhiên, quy mô đầu tư của Dự án đã thực hiện trong giai đoạn 1 chưa tương xứng với tầm vóc, vai trò và công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc. Mặc khác, việc đầu tư xây dựng khu lưu niệm đã được thực hiện từ lâu, trong giai đoạn đất nước còn gặp nhiều khó khăn nên đến nay, công trình đã xuống cấp. Việc đầu tư nâng cấp, tôn tạo Khu Di tích Tổng Bí thư Lê Duẩn là hết sức cần thiết.

Để công trình Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công thực hiện dự án theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Đối với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, cần tích cực chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, tổ chức có hiệu quả việc thi công đúng tiến độ, an toàn, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật kiến trúc chung của quần thể khu di tích; đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương, các sở, ngành có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Minh Tâm

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa