Lâm Đồng: Hồ Đan Kia – Suối Vàng trơ đáy vì khô hạn

Hoàng Hoa|21/03/2021 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hạn hán kéo dài khiến mực nước hồ Đan Kia – Suối Vàng nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), trơ đáy, khô khốc.

Thời gian qua, trên địa bàn thị trấn Lạc Dương và khu vực lân cận hầu như không có mưa nên mực nước hồ Đan Kia- Suối Vàng đã tụt xuống mức thấp nhất (cao trình 1417 – 1418) so với những năm gần đây.

Đây là hồ đa mục tiêu, vừa cung cấp nước cho nhà máy thủy điện Ankroet và nhà máy xử lý nước sinh hoạt cho toàn thành phố Đà Lạt cùng thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương), vừa tích trữ nguồn nước để sản xuất nông nghiệp trong vùng.

Hồ Đan Kia – Suối Vàng đang trơ đáy vì khô hạn.

Do đó khi nguồn nước bị sụt giảm nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước sinh hoạt mà còn khiến việc tưới tiêu cho khoảng 150 ha đất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Dự báo, trong mùa khô năm nay, có khoảng 25 nghìn ha cây trồng của tỉnh không đủ nước tưới, trên 4 nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Hoàng Hoa

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Hồ Đan Kia – Suối Vàng trơ đáy vì khô hạn