Lâm Đồng: Mưa lớn khiến nhiều cây gãy đổ, nhà bị tốc mái, ngập lụt la liệt

Ngọc Linh (t/h)|04/09/2019 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới dồn dập, nhiều địa phương tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng cây gãy đổ, sạt lở đất, nhà cửa tốc mái, thiệt hại nặng nề.

Do ảnh hưởng của bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, từ 2/9 đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh ở nhiều nơi khiến các địa phương đối diện với tình trạng ngập lụt.

Sáng 4-9, ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết do mưa lớn kéo dài, kèm gió giật mạnh nên trên địa bàn TP Đà Lạt đã có hàng loạt cây xanh bị quật đổ ra đường, rất may không gây thương vong về người.

Cụ thể, trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường 4) và đường Lê Thị Riêng (phường 7) TP Đà Lạt đã có hai cây thông cổ thụ, cao trên 20 m bị gió quật đổ gãy chắn ngang đường đi. Ngoài ra, có khoảng 9 cây xanh trên các tuyến phố cũng bị gió quật gãy.

Gió lốc mạnh đã quật đổ cây xanh trong thành phố Đà Lạt

Trước đó, ngày 3/9 một chiếc xe ôtô 16 chỗ đang đi tới đoạn đường Đinh Tiên Hoàng thì bất ngờ bị cây ngân hoa đổ đè móp phần thân xe, rất may không có người bị thương. Còn tại đường Trần Phú (trước cổng Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long), một cây hoa ban đường kính gốc hơn 20cm cũng bị bật gốc vào ngày 2/9. Một số cây anh đào, thông, ngân hoa bị gãy đổ trên đường Trần Hưng Đạo, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoàng Văn Thụ…

Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng cây đổ, cành khô gãy rơi xuống đường làm hư hại nhẹ các hệ thống đường dây điện thoại, lưới điện thắp sáng và hệ thống cáp quang bị đứt, ảnh hưởng việc đi lại của người dân và du khách.

Cây xanh gãy đổ gây thiệt hại nhà cửa. Ảnh: Lao Động

Tại huyện Đạ Tẻh, trong những ngày qua đã xảy ra mưa vừa, mưa to kèm theo gió giật mạnh, khiến nhiều nhà dân trên địa bàn bị ngập và tốc mái.

Ngoài ra, theo thống kê của UBND huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), do mưa lớn và nước sông Đồng Nai dâng cao đã xảy ra ngập lụt cục bộ ở nhiều địa phương. Hiện, toàn huyện có 20 căn nhà bị ngập (thị trấn Đạ Tẻh 9 căn, xã An Nhơn 4 căn, Đạ Pal 4 căn và Triệu Hải 3 căn). Cùng với đó, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến 3 căn nhà ở xã Đạ Pal bị tốc mái hoàn toàn.

Hơn 150 ha cây trồng (chủ yếu là dâu tằm và lúa) bị ngập sâu trong nước. Một số đoạn trên trục Tỉnh lộ 721 (đoạn nối thị trấn Đạ Tẻh và xã An Nhơn) cũng bị nước ngập tràn; đường liên thôn xóm Bồi (xã Triệu Hải) bị ngập sâu 0,5 m và kéo dài hơn 80 m khiến giao thông qua lại đình trệ.

Theo ông Phạm Xuân Tiện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đạ Tẻh, đến sáng 4/9, nước tại các địa phương nói trên đã bắt đầu rút, huyện đang tập trung lực lượng khắc phục, hỗ trợ các hộ dân bị ngập lụt và tốc mái.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Mưa lớn khiến nhiều cây gãy đổ, nhà bị tốc mái, ngập lụt la liệt