Lạng Sơn: Hải quan Tân Thanh bắt giữ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Theo Báo Hải Quan|03/10/2017 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Ông Đoàn Tuấn Anh, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Tổ hình sự Phòng PC45 – Công an Lạng Sơn bắt giữ một số vụ vi phạm về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Lạng Sơn Hải quan Tân Thanh bắt giữ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Vào hồi 2hngày 29/9, trong quá trình triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trong địa bàn cửa khẩu Tân Thanh, khi Tổ công tác đi đến khu vực Nà Han thì phát hiện một số đối tượng đang mang vác các thùng bìa carton.

Tổ công tác đã ra hiệu yêu cầu các đối tượng này dừng lại để kiểm tra, tuy nhiên các đối tượng đã lập tức vứt lại các thùng bìa carton và bỏ chạy theo đường mòn về phía Trung Quốc. Tổ công tác tiến hành truy đuổi nhưng không bắt kịp các đối tượng.

Tại Trụ sở Chi cục Hải quan Tân Thanh, Tổ công tác tiến hành mở và kiểm đếm thực tế 4 thùng bìa carton có chứa hàng hóa gồm 35 cái tủ bạt, 20 cái máy xông mặt Sokany, 5 nồi đa năng Osaka và 20 cái áo khoác nam wangdingdan. Tất cả số hàng trên đều là hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất.

Cùng ngày, vào hồi 13h, Tổ công tác triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát chống buôn lậu đi đến khu vực Lọ Bon thì phát hiện một số đối tượng đang mang vác các thùng bìa carton. Tại đây, Tổ công tác thu giữ 3 thùng carton trong đó chứa 25 bộ tủ bạt để giày 7 tầng và 40 bộ tủ đựng quần áo lắp ghép bằng gỗ. Tấy cả hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất

Trước đó vào hồi 3h30 phút ngày 27/9, tại khu vực đường mòn Đồi Keo, Tổ công tác đã phát hiện và thu giữ 3 thùng carton chứa 20 cái thảm hình chữ nhật, 20 cái ghế tập ngồi cho bé bằng vải nhồi, 10 cái đèn ngủ đồng hồ chạy pin, 10 cái kệ để đồ trong bếp bằng nhựa, 10 cái tủ vải đựng quần áo, 4 cái đàn Organ chạy bằng pin. Tất cả số đồ trên đều là hàng mới, do Trung Quốc sản xuất.

Ông Đoàn Tuấn Anh cho biết, hiện Chi cục Hải quan Tân Thanh đã thông báo tìm chủ sở hữu của số hàng hóa trên, nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo không ai đến trụ sở Chi cục Hải quan Tân Thanh (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) để giải quyết, đơn vị sẽ xử lý số hàng hóa trên theo quy định.

Theo Báo Hải Quan


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Hải quan Tân Thanh bắt giữ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới