(Moitruong.net.vn)

– Chiều 21/2, ông Đinh Viết Hồng –  phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp với Vườn Quốc gia Pù Mát cùng các Sở ban ngành về đề án bảo tồn đàn voi hoang dã ở tỉnh.

voi

Đàn voi rừng ở Vườn Quốc gia Pù Mát về ăn mía của người dân

Theo báo cáo của Vườn Quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An là một trong 3 tỉnh ngoài Đắk Lắk, Đồng Nai có quần thể voi tốt nhất theo quy mô đàn với 13 – 15 con voi và có diện tích vùng sống của voi. Voi ở Nghệ An đã từng xảy ra các xung đột với người như voi về khu vực dân cư sinh sống quật chết người, phá hoại hoa màu.

Ông Trần Xuân Cường – giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát đánh giá nguyên nhân xảy ra sự xung đột giữa voi và con người là do vùng sinh cảnh sống của voi bị tác động mạnh, thiếu nguồn thức ăn, cơ cấu cây trồng của vườn người dân trồng chủ yếu là thức ăn ưa thích của voi.

Đến nay trong đề án bảo vệ voi hoang dã ở Nghệ An vẫn còn 6/7 hạng mục của dự án chưa được cấp kinh phí thực hiện gây khó khăn cho công tác bảo vệ voi như cải tạo các vùng sinh cảnh sống cho các đàn voi. Tổ chức thực hiện tuần tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi săn bắn, giết hại voi và động vật hoang dã.

Trong đề án bảo vệ đàn voi thời gian tới, ông Đinh Viết Hồng – phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Vườn Quốc gia Pù Mát, các địa phương, khu bảo tồn thiên nhiên cần tăng cường công tác bảo vệ rừng nơi voi cư trú. Đa dạng hình thức tuyên truyền trong nhân dân và cộng đồng bảo vệ voi.

Ngoài ra, phía tỉnh Nghệ An sẽ đề xuất Bộ NN&PTNT phương án bắt và di chuyển hai con voi đơn lẻ tại xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp và Xá Lượng, huyện Tương Dương đến Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk hoặc các Khu Sinh thái của tư nhân.

Lê Phương

.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lập đề án bảo vệ 15 con voi hoang dã