Trong khoảng thời gian từ 4h00 ngày 27 đến 4h00 ngày 28/6, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa lớn, có nơi mưa to đến rất to, gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực. Cùng lúc, việc xả lũ từ hồ thủy điện Tuyên Quang đã khiến mực nước sông Lô dâng cao, đạt mức báo động cấp I.
Cuối tuần này, khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc dự báo sẽ hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các loại hình thiên tai như ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Theo dự báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm…
Từ nay đến ngày 2/7/2025, khu vực Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, dự kiến sẽ hứng chịu nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa rất to, gây nguy cơ cao về ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 26/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, có nơi trên 80mm; riêng vùng Tây Bắc và Việt Bắc có thể mưa rất to, lượng mưa có nơi vượt 150mm.
Mưa lớn kéo dài gây ngập gần 700 ha lúa, hoa màu ở các tỉnh phía Bắc, nhiều hồ thủy lợi phải xả tràn để đảm bảo an toàn. Dự báo tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và tối nay (23/6), mực nước tại hạ lưu sông Cầu và sông Thương tiếp tục dâng cao, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng ven sông thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.
Từ ngày 22 đến 23/6, các tỉnh Bắc Bộ ghi nhận mưa vừa đến rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Bắc Bộ đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất nguy hiểm tại các vùng núi và sườn dốc.
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Phong Thổ, Tam Đường (Lai Châu); Bắc Quang, Vị Xuyên (Hà Giang); Bạch Thông, Na Rì, Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn).
Nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa dông, cục bộ mưa to. Nhiều khu vực được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, đất đã bão hòa độ ẩm.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung Bộ đạt ngưỡng bão hòa độ ẩm đất, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Một số nơi như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã được nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 2.
Ngày 16/6, khu vực miền Bắc tiếp tục hứng chịu mưa rào và dông, nhiều nơi ghi nhận mưa lớn đến rất lớn, kéo theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và trung du.
Để chủ động ứng phó với bão số 1, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT các địa phương lên phương án bảo đảm an toàn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Từ ngày 12 đến 14/6, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam sẽ xuất hiện một đợt lũ, mực nước các sông có nơi vượt báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến sáng 13/6, hoàn lưu bão số 1 đã gây mưa to đến rất to ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế, với lượng mưa phổ biến từ 100–250 mm, có nơi trên 400 mm. Dự báo, mưa lớn còn tiếp diễn đến tối cùng ngày trước khi giảm dần.
Từ ngày 12 đến 14/6, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam sẽ xuất hiện một đợt lũ, mực nước các sông có nơi vượt báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất.
Từ 19 giờ 30 ngày 11/6 đến 00 giờ 30 ngày 12/6, ba tỉnh Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng tiếp tục hứng chịu mưa lớn với lượng mưa lũy tích phổ biến từ 20–40mm, có nơi vượt 90mm.
Trong 6 giờ tới, tỉnh Hà Giang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc, đặc biệt tại các huyện: Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quang Bình, Xín Mần, Yên Minh, thành phố Hà Giang và Vị Xuyên.