Miền Bắc giảm mưa, nắng nóng dần trở lại

Hải Dương|26/07/2019 03:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đêm qua (25/7), vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu khiến mưa ở các tỉnh, thành giảm về lượng, nắng nóng bắt đầu quay trở lại.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc một số địa phương vẫn xuất hiện mưa vừa và giông mạnh.

Hiện vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ tiếp tục suy yếu. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển chậm về phía Đông Nam, đẩy nhiệt độ các khu vực gia tăng, tiết trời nóng nực trở lại. Dự báo thời tiết miền Bắc ngày và đêm 26/7: Trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, vùng núi trong khoảng 29-31 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, vùng cao 23-25 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 20-22 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-33 độ, khu Tây Bắc có nơi lên tới 33-35 độ C, vùng núi 27-29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, vùng cao 22-24 độ C, Sa Pa (Lào Cai) rét nhẹ 18-20 độ C.

Đến ngày 27/7, một đợt nắng nóng với cường độ tấn công khu Tây Bắc, vùng núi trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc giảm mưa, nắng nóng dần trở lại