Miền Trung: Lũ rút nhưng nhiều nơi vẫn ngập nặng

Mai Anh (T/h)|07/09/2019 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đến sáng 7-9, mực nước tại miền Trung đều bằng hoặc dưới mức báo động hai. Tuy nhiên, tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi.

Chiều 6-9, tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình trời không còn mưa, nước lũ ở các huyện miền núi đang rút nhanh. Tuy nhiên, tại huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn còn nhiều nơi ngập sâu.

UBND Hà Tĩnh cho hay đợt mưa lũ vừa qua đã làm năm người chết; 64 xã, phường, thị trấn với 5.567 hộ bị ngập lụt, có nơi ngập sâu trên 3 m; một số địa phương học sinh chưa thể đến trường học tập…

Nhiều học sinh ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn chưa thể đến trường vì nước rút rất chậm. Ảnh: Đ.LAM

Ngoài ra, mưa lũ còn khiến hàng ngàn hécta diện tích lúa hè thu, rau màu, cây ăn quả và nuôi trồng thủy hải sản bị ngập và nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế… bị thiệt hại nặng.

Còn tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), dù nước rút nhưng nhiều nơi vẫn còn ngập sâu. Hiện còn hơn 600 ngôi nhà chìm trong nước với hàng chục căn bị ngập đến nóc. Hiện nay nước lũ đang rút nhưng rất chậm, cơ quan chức năng đang mang mì tôm, nước uống xuống giúp đỡ bà con vùng chia cắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, tới 16 giờ ngày 6-9, lũ ở hạ lưu sông Ngàn Sâu (chảy qua Hà Tĩnh và Quảng Bình) đang xuống. Đến sáng nay (7-9), mực nước tại nhiều nơi đều bằng hoặc dưới mức báo động hai.

Tuy nhiên, tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại Hà Tĩnh, đặc biệt tại các xã Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ, Gia Phố, Hương Vinh, Hương Liên của huyện Hương Khê. Tại huyện Vũ Quang, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại những xã Đức Hương, Đức Liên, Đức Giang, Đức Bồng. Ngoài ra, nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi, sụt lún đất ven sông tại các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang vẫn còn.

Mai Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung: Lũ rút nhưng nhiều nơi vẫn ngập nặng