Mới vào mùa khô, tỉnh Ninh Thuận đã “khát” nước sạch

Theo Nongnghiep.vn|10/04/2018 02:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trước tình trạng các hồ chứa nước ở Ninh Thuận đang cạn kiệt nghiêm trọng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng đã có buổi làm việc với Sở NN-PTNT Ninh Thuận để nắm bắt tình hình và triển khai các phương án chống hạn trên toàn địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng cùng đoàn làm việc đứng dưới lòng hồ Ông Kinh trơ đáy

Dù mới vào mùa khô nhưng hạn hán ở Ninh Thuận đã diễn ra nghiêm trọng. Theo thông tin từ Sở NN-PTNT Ninh Thuận, tính đến 9/4, lượng nước trữ tại 21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh là 127,24/194.49 triệu m3, đạt 65% so với dung tích thiết kế.

Tuy nhiên, tại một số hồ chứa hiện đã hết nước hoặc đến mực nước chết như hồ Phước Nhơn: 0,05 triệu m3, Ông Kinh: 0 triệu m3, Tà Ranh: 0,13 triệu m3, Bầu Zôn: 0,17 triệu m3, Suối Lớn: 0,19 triệu m3, Bầu Ngứ: 0,38 triệu m3 và một số hồ còn ít nước như Phước Trung: 0,57 triệu m3, Ba Chi: 0,29 triệu m3, Bà Râu: 1,78 triệu m3, Thành Sơn: 1,16 triệu m3.

Đặc biệt, hiện nay hồ Ông Kinh đã cạn kiệt, trơ đáy. Đây là vùng có diện tích tưới khá lớn lên đến hàng ngàn ha và trồng nhiều cây có giá trị kinh tế cao như cây nho và các cây trồng khác. Vì vậy việc đáp ứng nguồn nước cho người dân là hết sức quan trọng. Do đó, Đoàn công tác Bộ NN-PTNT cùng tỉnh Ninh Thuận đang tìm giải pháp ứng phó vì mùa khô còn kéo dài cho đến tháng 9.

Theo Thứ trưởng, về giải pháp tổng hợp lâu dài chống hạn cho Ninh Thuận là dự án thủy lợi Tân Mỹ đang triển khai, được Quốc hội và Chính phủ hết sức quan tâm. Khi và dự án này hoàn thành sẽ tạo nguồn nước rất lớn được tận dụng từ hồ sông Cái sẽ chuyển đến tất cả khu vực phía Bắc, trong đó có hồ Ông Kinh. Khi đó, vào mùa mưa dòng chảy được đấu nối sẽ điều tiết đến hồ này và có thể sử dụng vào mùa khô.

Bên cạnh đó, trước tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Thuận, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng đã yêu cầu tỉnh Ninh Thuận phải kiếm đếm nguồn nước và lên phương án điều tiết nước hợp lý, đặc biệt sự dụng nước tiết kiệm.

Theo Sở NN-PTNT, do tình hình hạn hán ngày càng diễn biến phức tạp, để giảm thiểu thiệt hại cho bà con nhân dân trong các năm sắp đến, Sở NN-PTNT kiến nghị Bộ NN-PTNT quan tâm hỗ trợ kinh phí đào ao và phục vụ công tác bơm chống hạn cho địa phương với kính phí 30 tỷ đồng, để hỗ trợ xây dựng, vận chuyển nước phục vụ sinh hoạt;nạo vét ao, hồ đập ở các hồ Phước Nhơn, Phước Trung, Ông Kinh, Bầu Zôn, Tà Ranh, đập Ô Căm. Hỗ trợ đào ao chứa nước phục vụ sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn các huyện Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam.

Theo Nongnghiep.vn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mới vào mùa khô, tỉnh Ninh Thuận đã “khát” nước sạch