Biến đổi khí hậu

Mùa bão chưa kết thúc, sau Koto có thể xuất hiện thêm một cơn bão nữa

Mai Hương 27/11/2025 13:00

Cơ quan khí tượng cảnh báo mùa bão năm nay vẫn chưa kết thúc. Từ nay đến cuối tháng 12, Biển Đông còn khả năng xuất hiện thêm một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong bối cảnh số lượng bão và áp thấp năm 2025 đã vượt xa trung bình nhiều năm.

Tại cuộc họp báo chiều 26/11 về bão số 15 Koto, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết mùa bão năm nay vẫn chưa kết thúc. Sau bão Koto, Biển Đông còn khả năng xuất hiện thêm một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 12.

Đêm 25/11, bão Koto (tiếng Nhật nghĩa là “Đàn hạc”) đi vào biển Đông, trở thành cơn bão thứ 15 trong năm 2025. Tính chung từ đầu năm, Biển Đông đã ghi nhận 20 hiện tượng bão và áp thấp nhiệt đới, gồm 15 bão và 5 áp thấp. Con số này cao hơn hẳn mức trung bình 12 cơn mỗi năm.

Theo quy luật, các cơn bão xuất hiện trong tháng 11–12 thường ảnh hưởng chính đến Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Vì vậy, nếu xuất hiện thêm bão sau bão số 15, hai khu vực này tiếp tục là tâm ảnh hưởng. Các chuyên gia trước đó cũng dự báo từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12 sẽ có khoảng 1–2 cơn bão hoặc áp thấp hoạt động trên Biển Đông.

muabao-16533849471171711484747.png
Ảnh minh họa

Đến 16h ngày 26/11, tâm bão Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Đông Bắc, gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. So với buổi sáng, bão đã mạnh thêm hai cấp và có thể đạt cấp 11, giật cấp 14 trong 24-48 giờ tới.

Trong 24 giờ đầu, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ 20–25 km/h, sau đó chậm lại do áp cao cận nhiệt đới suy yếu. Khi đến khu vực kinh tuyến 112–113, bão có xu hướng lệch lên phía Bắc. Ông Lâm đánh giá đây là quỹ đạo khá đặc biệt do bão gặp vùng nước biển lạnh và không khí lạnh tăng cường, khiến bão bắt đầu suy yếu từ tối 29/11.

Ông Lâm cho biết không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026. Đáng chú ý, không khí lạnh nhiều khả năng xâm nhập sâu xuống phía Nam, gây rét đậm, rét hại từ nửa cuối tháng 12; vùng núi có thể xuất hiện băng giá, sương muối.

Bắc Bộ được dự báo phổ biến rét khô: Đêm rét, ngày nắng; hiện tượng mưa phùn chỉ xuất hiện từ cuối tháng 2 – đầu tháng 3/2026. Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong tháng 1–3/2026.

Tại Trung Bộ, cuối tháng 11 và đầu tháng 12 vẫn tiếp tục có mưa do tác động của gió mùa Đông Bắc và không khí lạnh, ngay cả khi không có bão. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi duy trì các đợt mưa, nhưng cường độ không mạnh như khi kết hợp hoàn lưu bão.

Ông Lâm khuyến cáo các địa phương ven biển, ngư dân và người dân khu vực Nam Trung Bộ – Nam Bộ tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết và chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai trong giai đoạn cuối mùa bão.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Mùa bão chưa kết thúc, sau Koto có thể xuất hiện thêm một cơn bão nữa
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.