Mưa giông diện rộng sắp bao phủ miền Bắc

Hải Dương|13/04/2019 13:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang bị một bộ phận áp cao lạnh lục địa nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam.

>>> Nắng nóng quay trở lại khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 37 độ C

>>> Dự báo thời tiết ngày 13/4: Bắc Bộ nắng nóng trở lại

Trong khi đó khoảng chiều tối ngày 14/4, vùng hội tụ trên cao đồng xuất hiện trên khu vực Bắc Bộ, tạo thành một “tổ hợp” thời tiết xấu gây ra đợt mưa giông trên diện rộng. Dự báo chiều tối và đêm ngày 14/4, miền Bắc có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Đợt mưa này khả năng kéo dài khoảng 2-3 ngày, trong đó có ngày rải rác mưa vừa, vùng núi có nơi mưa to và giông mạnh.

 Vì vậy, người dân toàn miền Bắc, nhất là các tỉnh miền núi cần đề phòng mưa to đến rất to cục bộ gây lũ quét đột ngột trên các suối khe nhỏ, trượt lở đất đá ở các sườn núi dốc. Cảnh giác với mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông có thể xảy ra gây thiệt hại.

 Hải Dương

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa giông diện rộng sắp bao phủ miền Bắc