Mưa lớn gây ngập, giao thông chia cắt ở Bình Định

Mai Lan|11/10/2022 19:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở các địa phương phía bắc tỉnh Bình Định như các huyện An Lão, Hoài Ân và TX.Hoài Nhơn xảy ra ngập cục bộ, một số tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Cụ thể, tại tỉnh lộ 629 đoạn cầu tràn các xã An Hòa, An Nghĩa, An Quang bị ngập nặng, nhiều vị trí nước lũ sâu hơn 2m. Ngoài ra, mưa lớn cũng gây sạt lở tại khu vực suối thuộc xã An Quang; tuyến đường thôn 4 đi thôn 2 xã An Nghĩa bị sạt lở đất 1 vị trí, khối lượng sạt lở khoảng 100m3.

Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường ở vị trí thấp trũng tại các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây và xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân bị ngập nặng. Tại những nơi có nước lũ dâng lên các tuyến đường, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng chức năng làm chốt chặn, không cho người và phương tiện qua lại khu vực bị ngập lụt.

mua-lon-7-115.jpg
Một điểm sạt lở đường tại huyện miền núi An Lão.

Mưa lũ đã khiến 220 giếng của người dân Hoài Ân bị ngập; 42 ha chuối, đu đủ, rau dưa các loại bị hư hại; 150 ha cây dâu tằm bị thiệt hại; 9 ha dừa xiêm, bưởi, 12 ha rừng keo bị đổ ngã; 5,5 ha diện tích đất nông nghiệp bị sa bồi thủy phá; 550 con gà, vịt, 3 con trâu và 2,5 tấn cá nuôi trong ao bị cuốn trôi. Tại huyện Hoài Ân còn có nhiều thiệt hại khác về công trình thủy lợi, giao thông, hệ thống nước tự chảy…

Khu vực suối Tình Cảm, xã An Quang (huyện An Lão) tiếp tục bị sạt lở. Tại đây, ta-luy âm bị sạt, làm hở làm ếch, ăn sâu vào đường bê tông, đất đá ở ta-luy dương tràn xuống mặt đường, xe ô tô không thể đi lại được. 

Chiều ngày 10.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định vận hành hạ mực nước hồ Định Bình giảm lũ vùng hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

Theo Phó chủ tịch UBND H.An Lão, trên địa bàn huyện có mưa rất to. Đến chiều 10.10, mực nước sông An Lão đo được tại trạm thủy văn An Hòa đã vượt mức báo động 2.

Tuyến đường ĐT 629 (từ TX.Hoài Nhơn đi các huyện Hoài Ân, An Lão) bị ngập tại đoạn qua thôn Trà Cong (xã An Hòa, H.An Lão). Cũng trên tuyến đường này, xã An Hòa có 2 cầu tràn bị ngập, xã An Nghĩa có 3 điểm bị ngập và xã An Quang có 1 điểm bị ngập.

Tại H.Hoài Ân, tuyến đường ĐT 629 đoạn qua khu vực thôn Vạn Hòa (xã Ân Hảo Đông) bị ngập, gây chia cắt giao thông. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây cũng bị ngập nước.

mua-lon-3-9125.jpg
Nước lũ tràn qua cầu Nước Lương ở xã Đak Mang, H.Hoài Ân.

Theo Phòng GD-ĐT H.Hoài Ân, chiều 10.10, có 2.912 học sinh của 8 trường mầm non, tiểu học nằm trên địa bàn các xã phía bắc huyện đã được cho nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Ngày 10.10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định có công điện yêu cầu các địa phương, các cơ quan chức năng trong tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên địa bàn, thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân trong khu vực nhằm chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng nguy cơ ngập lụt và bị chia cắt đến nơi an toàn...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn gây ngập, giao thông chia cắt ở Bình Định