Mưa lớn kèm dông lốc gây nhiều thiệt hại tại Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên

Ngân Linh|02/08/2021 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu của người dân.

Mưa dông gây hư hỏng, tốc mái nhà người dân tại Yên Bái. Ảnh: T.X

Tại Thái Nguyên, đêm ngày 31/7, rạng sáng ngày 1/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn kèm theo dông lốc đã gây thiệt nặng vê tài sản của người dân.

Mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Thái Nguyên như Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Phú Thái, Cách mạng tháng 8, Thống Nhất, Dương Tự Minh,… có nhiều đoạn bị ngập sâu lên tới 40cm. Nhiều xe ô tô bị nước ngập, bị tường đổ vào gây hư hỏng nặng.

Một số đường liên xã, liên xóm ở xã Bảo Cường, Quy Kỳ (thuộc huyện Định Hóa), Tràng Xá, Phú Thượng (thuộc huyện Võ Nhai) đã bị hỏng mặt đường, sạt lở taluy âm.

Mưa lớn kèm theo giông lốc đã gây thiệt hại về nông, lâm nghiệp, toàn tỉnh Thái Nguyên có 50 cây xanh đô thị, 3,2 hecta ngô, 2 hecta lúa bị gãy, đổ. Tổng cộng bị đổ 262m hàng rào của Trường TH xã Phượng Tiến (huyện Định Hóa), Trường TH Tân Long (TP. Thái Nguyên), 2 hộ dân tại TX. Phổ Yên và 1 hộ dân tại huyện Võ Nhai.

Tại Lào Cai, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa, dông trên diện rộng vào rạng sáng 1/8 đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng hơn 1 tỉ đồng.

Cụ thể, mưa dông gây thiệt hại 111 nhà ở tại các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Văn Bàn và TP Lào Cai. Hơn 14ha cây nông – lâm nghiệp bị gãy đổ.

Ngoài ra, mưa dông làm tốc mái 2 phòng của nhà công vụ tại điểm trường thôn Pờ Xì Ngài, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát.

Sạt lở khoảng 1.000m3 đất đá trên tuyến đường giao thông nông thôn Mà Sa Phìn – Giàng Dúa Chải, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, đêm và rạng sáng 1/8, trên địa bàn một số huyện, thị phía Tây Yên Bái có mưa vừa, mưa to kèm dông lốc khiến nhiều nhà dân bị tốc mái.

Cụ thể, tại huyện Văn Chấn có 1 nhà dân tại thôn Bản Van, xã Gia Hội bị sập đổ hoàn toàn; gần 400 nhà tại các xã Nậm Lành, Gia Hội, Nậm Mười, Sùng Đô bị tốc mái.

Tại thị xã Nghĩa Lộ cũng có 31 hộ dân tại các xã Phúc Sơn, Nghĩa Phúc bị ảnh hưởng như tốc mái, vỡ tấm lợp…

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, thăm hỏi, động viên và huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại, sớm ổn định đời sống.

Ngân Linh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn kèm dông lốc gây nhiều thiệt hại tại Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên