Mưa lũ cuốn trôi 9 tỷ đồng ở Lào Cai

Hải Dương|25/06/2019 08:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đêm 23 và rạng sáng ngày 24/6, mưa lớn dữ dội trút xuống Lào Cai, đã gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất đá, làm thiệt hại đến kinh tế địa phương.

Đêm 23 và rạng sáng ngày 24/6, mưa lớn dữ dội trút xuống Lào Cai, đã gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất đá, làm thiệt hại nhiều nhà ở, tài sản, lúa của người dân, phá hủy cầu treo, một số công trình thủy lợi và công trình cấp nước sinh hoạt.

Sáng 25/6, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, một số địa phương thuộc huyện Bắc Hà và Sa Pa (Lào Cai) bị thiệt hại nặng nề do mưa lớn và lũ gây ra: Có 41 nhà bị ngập úng sâu, nước lũ quét qua cuốn trôi 3 ô tô, 7 xe máy, nhiều tủ lạnh, ti vi và vật dụng gia đình. Diện tích lúa bị thiệt hại 2,09ha; làm chết 200 con gia cầm, đường tỉnh lộ 152 bị sạt lở 2 điểm, với khối lượng khoảng 100m3 đất đá.

Đường từ huyện xuống xã bị hư hỏng 2 tuyến, do mặt đường bị xói lở, trong bóc, đất đá tràn mặt đường với khối lượng 900m3, mưa lớn phá hỏng 500m rãnh thoát nước. Đặc biệt, lũ quét đột ngột làm đứt cáp, gây lật nghiêng một cầu treo tại xã Bản Hồ (Sa Pa), cô lập trường học, UBND xã và 116 hộ dân. Mưa lũ đã phá hủy đập đầu mối của 3 công trình thủy lợi, cuốn bay 700m đường ống cấp nước sinh hoạt. Tổng thiệt hại ước khoảng 9 tỷ đồng.

Hiện các cấp chính quyền, người dân nơi bị thiên tai đang tích cực khắc phục mọi hậu quả để ổn định đời sống và sản xuất.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ cuốn trôi 9 tỷ đồng ở Lào Cai