Tin trong nước

Mưa lũ miền Trung – Tây Nguyên: Thiệt hại nặng nề, hơn 1.300 ha thủy sản bị cuốn trôi

Hạ Anh 25/11/2025 13:00

Đợt mưa lũ lớn những ngày qua tiếp tục gây thiệt hại sâu rộng tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, khiến hàng nghìn hecta sản xuất chìm trong nước và tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 13.248 tỷ đồng.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 18h30 ngày 24/11, diện tích thủy sản thiệt hại đã tăng lên 1.307ha, tăng thêm 150ha chỉ trong chưa đầy một ngày. Đây là một trong những nhóm thiệt hại lớn nhất trong đợt mưa lũ này.

Ngoài ra, thiên tai đã gây tổn thất nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Toàn khu vực ghi nhận 102 trường hợp chết và mất tích; 343 trạm BTS bị mất kết nối (riêng Đắk Lắk 233 trạm, Khánh Hòa 110 trạm); 117.067ha cây trồng thiệt hại.

mua-lu-tan-pha-mien-trung-thiet-hai-1-9989.jpg
Thiệt hại do mưa lũ lịch sử tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk

Sản xuất nông nghiệp chịu tác động mạnh khi có 82.414ha lúa và hoa màu bị ngập úng, tăng 267ha so với buổi sáng cùng ngày. Tổng đàn vật nuôi thiệt hại tăng lên 3.373.883 con, cao hơn 34.531 con so với thống kê trước đó. Nhà ở cũng thiệt hại nặng với 308 căn bị sập, 981 căn hư hỏng và hơn 202.500 căn bị ngập nước.

Tình trạng ngập cục bộ vẫn còn xuất hiện tại một số địa phương. Tại Đắk Lắk, 4 xã và phường vẫn trong cảnh ngập sâu; Lâm Đồng ghi nhận 105 hộ dân tại xã Nam Đà vẫn chưa thoát nước hoàn toàn; Gia Lai và Khánh Hòa đã cơ bản hết nhà dân bị ngập.

Giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Trên các tuyến quốc lộ xuất hiện 12 điểm sạt lở gây ách tắc – trong đó Khánh Hòa chiếm 9 điểm trên Quốc lộ 27C, Lâm Đồng có 2 điểm trên Quốc lộ 20 và 1 điểm trên tuyến 27C. Ngành đường sắt vẫn đang khẩn trương xử lý 15 vị trí hư hỏng trên đoạn Đông Tác – Phú Hiệp và Phú Hiệp – Hảo Sơn, dự kiến thông tuyến trong đêm 25/11.

Hệ thống thông tin chuyên dùng của Nhà nước tiếp tục bị gián đoạn, với 62/301 xã phường mất kết nối do mất điện, tập trung nhiều tại Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Ước tính sơ bộ, tổng thiệt hại kinh tế toàn khu vực đã vượt 13.248 tỷ đồng. Trong đó: Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng và Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng.

Trước diễn biến khẩn cấp, ngày 24/11, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp khẩn của Thường trực Chính phủ nhằm hoàn thiện Nghị quyết về các giải pháp khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân. Cùng ngày, Trung ương Đảng và Quốc hội phát động quyên góp ủng hộ khắc phục bão lũ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã ban hành Công điện số 33 yêu cầu các tỉnh từ Quảng Trị đến An Giang chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới sắp vào biển Đông, chuẩn bị cho tình huống mưa lũ còn tiếp diễn.

Bộ Nông nghiệp và các bộ, địa phương được yêu cầu tập trung mọi nguồn lực ưu tiên cứu nạn, hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích, bố trí chỗ ở tạm, bảo đảm không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt. Đồng thời, các địa phương cần phối hợp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ; khôi phục sản xuất sớm, đặc biệt trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang đến gần.

Các bộ, ngành cũng được giao triển khai các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và hỗ trợ tín dụng; yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm sớm chi trả bồi thường; khuyến khích huy động thêm nguồn lực xã hội và quốc tế phục vụ công tác hỗ trợ khẩn cấp, phục hồi đời sống và sản xuất của người dân vùng thiên tai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Mưa lũ miền Trung – Tây Nguyên: Thiệt hại nặng nề, hơn 1.300 ha thủy sản bị cuốn trôi
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.