Mưa trái mùa làm thiệt hại hơn 7.500 tấn muối của diêm dân Cà Mau
Những ngày cuối tháng 2/2026, khi diêm dân Cà Mau bước vào cao điểm thu hoạch đợt đầu của vụ muối 2025–2026 thì các cơn mưa trái mùa bất ngờ xuất hiện, gây thiệt hại nặng nề. Hơn 1.000 ha ruộng muối bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều diện tích thiệt hại hoàn toàn, đẩy người dân vào cảnh lao đao về sinh kế.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có trên 1.300 ha đất sản xuất muối, tập trung chủ yếu tại các xã Đông Hải, Long Điền, Gành Hào và Tân Thuận. Vụ muối năm nay, bà con đã cải tạo ruộng và lấy nước vào sản xuất gần 3 tháng trước.
Khi các ruộng muối vừa kết tinh, diêm dân chuẩn bị thu hoạch đợt đầu với kỳ vọng có vụ mùa thuận lợi thì mưa lớn kéo dài đã khiến hầu hết cánh đồng muối bị ngập. Muối tan theo nước mưa, cuốn trôi công sức lao động suốt nhiều tháng của người dân.

Tại Hợp tác xã Sản xuất muối Công nghệ cao Đông Hải (ấp Trường Điền, xã Đông Hải), gần 80 ha muối với 27 xã viên gần như mất trắng. Sau hơn 3 tháng đầu tư, kỳ vọng thu nhập trong đợt thu hoạch đầu tiên đã không còn.
Ông Hồ Minh Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã, cho biết mưa trái mùa năm nay quá lớn, diêm dân không kịp trở tay. Muối chưa kịp thu hoạch đã bị ngập hoàn toàn, trong khi chi phí đầu tư mỗi cơ sở từ 50–60 triệu đồng coi như mất trắng.
Không riêng Đông Hải, ba ấp có diện tích sản xuất muối lớn nhất tỉnh là Trường Điền, Vĩnh Điền và Bửu 2 (xã Long Điền) với hơn 750 ha cũng chịu chung thiệt hại.
Người dân cho biết vụ muối năm nay hầu như diêm dân đều lỗ nặng. Thông thường, mỗi ruộng có thể thu từ 600–700 giạ muối, nay chỉ còn chưa tới 100 giạ. Nghề muối phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, năm thuận lợi thì trúng mùa, năm bất lợi thì trắng tay.
Để hỗ trợ người dân, ông Võ Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hải cho biết chính quyền địa phương đã chỉ đạo Phòng Kinh tế khẩn trương khảo sát, tổng hợp thiệt hại và đề xuất cấp trên có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Kết quả ban đầu cho thấy lượng muối bị thất thoát do mưa trái mùa trên địa bàn ước hơn 7.500 tấn, tương đương giá trị gần 10 tỷ đồng.




