Mưa trái mùa tấn công các tỉnh vùng núi Bắc Bộ

Hải Dương|16/11/2018 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 16/11, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hình thành nhanh chóng trên khu vực vùng núi Bắc Bộ gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

>>>Cảnh báo vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

>>>Dự báo thời tiết ngày 16/11: Nam Bộ mưa dông rải rác

Tuy nhiên mưa không đồng đều, tâm điểm mưa nhiều tập trung vào tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Cạn. Tại đây  một số nơi có mưa vừa, mưa to trút xuống như: Đầu Đẳng (Bắc Cạn) 21mm, Việt Lâm (Hà Giang) 27,4mm. Nậm Ty (Hà Giang) 20,4mm; Tả Van (Lào Cai) nhiều hơn 29,8mm; Na Hang (Tuyên Quang) 35mm, Bắc Mê (Hà Giang) 33mm, Bảo Nhai (Lào Cai) 32,6mm. Bắc Quang (Hà Giang) mưa to 54mm, Lăng Can (Tuyên Quang) đạt mức 68,8mm; Đường Âm (Hà Giang) mưa lớn nhất 70,4mm.

 Đây là đợt mưa lớn trái mùa thứ 2 lại tấn công vùng núi miền Bắc nước ta tính từ đầu tiết Lập đông đến nay. Trước đó vào đêm ngày 13/11, cũng do hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao, một số tỉnh thành miền núi phía Bắc đã xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to trái mùa bất thường đầu mùa đông 2018.

 Hải Dương

Bài liên quan
  • Biến đổi khí hậu “khuếch đại” mưa lớn và lũ lụt tại châu Á
    Nhiệt độ đại dương tăng do biến đổi khí hậu đã tiếp thêm năng lượng cho các trận mưa cực đoan gây lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều quốc gia châu Á trong những tuần gần đây. Kết luận này được đưa ra trong báo cáo ngày 10/12 của World Weather Attribution (WWA), nhóm nghiên cứu quốc tế chuyên đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với hiện tượng thời tiết cực đoan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Mưa trái mùa tấn công các tỉnh vùng núi Bắc Bộ
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.