Mừng Đảng, mừng Xuân: Vững niềm tin – Sáng kỳ vọng

Đức Kiên|03/02/2022 00:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Một mùa Xuân mới lại về! Chúng ta vui mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022).

Khi nhà nhà nô nức, rộn ràng trong không khí Xuân về, Tết đến, cũng là lúc toàn dân tộc kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 92 năm qua, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua bao thác ghềnh, chông gai, làm nên biết bao kỳ tích, dệt nên những mùa Xuân tươi thắm cho đời.

Không chỉ đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc; đất nước ngày càng đổi mới, phát triển, khẳng định, nâng cao vị thế trên trường quốc tế; cuộc sống thanh bình chúng ta có được và đang tận hưởng cùng bao ước mơ trở thành hiện thực,… đều nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc hòa quyện cùng sắc đỏ hoa đào của mùa Xuân

Nhớ lại mùa Xuân 92 năm về trước, đất nước chìm đắm trong đêm trường nô lệ. Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Đảng như bình minh ló rạng trời đông, từng bước đẩy lùi bóng tối. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đã ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam đã có một Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Bằng lý luận cách mạng – khoa học và đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung, sau 15 năm tranh đấu (1930-1945), chỉ với 5.000 đảng viên Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, thành lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, một Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người chủ đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bước tiếp con đường của Cách mạng tháng Tám, dân tộc ta tiếp tục đánh thắng thực dân Pháp (1946 – 1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1954 – 1975) giữ vững nền độc lập của đất nước. Cách mạng tháng Tám thành công và thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã thể hiện bản lĩnh và tầm vóc vĩ đại của Đảng ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Điều đó, còn được thể hiện rõ nét trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954 – 1975) đã tạo nên sức mạnh tổng hợp cho đất nước trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Từ năm 1986 đến nay, Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội với nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, ngoại giao… Một Việt Nam nhỏ bé, lạc hậu và chiến tranh, kém phát triển đã vượt qua đói nghèo… Ngày nay đã trở thành nước đang phát triển và ngày càng vươn lên mạnh mẽ.

Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trong phát triển kinh tế xã hội

Những thắng lợi giành được trong 92 năm qua kể từ khi có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động về bản chất cách mạng, năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng cũng như sức mạnh to lớn của Nhân dân ta. Đảng ta không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Với sự lãnh đạo của Đảng và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta tin tưởng rằng đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiếp tục tiến lên.

Niềm tin về một Đảng trong sạch, vững mạnh để dẫn dắt Nhân dân thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc ngày càng được củng cố. Niềm tin ấy càng được nhân lên khi Đảng ta không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ khi công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực đã được Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh hơn bao giờ hết, được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt và đạt nhiều kết quả.

Những thành quả đạt được, trước hết bắt nguồn từ sức mạnh đoàn kết và sự đồng thuận ý Đảng – lòng dân. Đảng khởi xướng, toàn dân đồng lòng vì sự phát triển của quê hương, nên nghị quyết nhanh chóng đơm hoa, kết trái trong cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Nhiệm vụ của Đảng ta là một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Vì vậy, Đảng ta kiên quyết, kiên trì tự đổi mới, tự chỉnh đốn, mọi cán bộ, đảng viên cũng phải luôn tự soi rọi lại mình để tạo lòng tin nơi quần chúng Nhân dân. Có thế, niềm tin của quần chúng vào Đảng mới ngày càng vững chắc.

Hiện nay, bối cảnh trong nước và trên thế giới có nhiều thuận lợi, song cũng vô vàn khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Tác động của đại dịch COVID-19 làm thế giới rơi vào khủng hoảng trầm trọng, nhiều nước tăng trưởng âm. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác, nhất là an ninh mạng, ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe doạ nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta.

Năm 2021 đi qua với nhiều sự kiện mang dấu mốc quan trọng, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030…

Đại hội XIII không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 (năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước).

Đại hội đã xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng); và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Đức Kiên

   
Bài liên quan
  • Bác Hồ với “Tết trồng cây” và “Tết trồng người”
    Moitruong.net.vn – Sinh thời, Bác Hồ thường nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Trồng cây và “trồng người”, theo nghĩa rộng, là chủ đề nhiều bài viết và bài nói của Bác trong nhiều năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mừng Đảng, mừng Xuân: Vững niềm tin – Sáng kỳ vọng