Nam Bộ vào mùa mưa nhưng phải cảnh giác xâm nhập mặn

Hoài Anh|15/05/2021 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre – cho biết hiện nay, miền Tây đã bước vào mùa mưa, tuy nhiên tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính vẫn còn theo các đợt triều cường.

Anh Bình (ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) với hệ thống trữ nước ngọt của mình – Ảnh: Mậu Trường

Ngày 14/5, một số tỉnh ở miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre… đã xuất hiện mưa từ sáng sớm. Dù lượng mưa không lớn nhưng nền nhiệt đã giảm sau nhiều ngày nắng nóng.

Trước đó, các tỉnh miền Tây đã có một số trận mưa, độ mặn trên sông bắt đầu giảm. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đã đồng loạt tháo dỡ các đập ngăn mặn.

Ông Đặng Hoàng Lam – phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre – cảnh báo: “Các địa phương nên theo dõi và kiểm tra độ mặn tại các cống đầu mối để có kế hoạch đóng mở cống phù hợp. Người dân cần kiểm tra độ mặn, chủ động xả mặn khi tình hình xâm nhập mặn giảm”.

Theo kết quả quan trắc mới nhất, hiện trên sông Cửa Đại đến xã Giao Hòa, Giao Long, nước mặn xâm nhập cách cửa sông 40-42km; sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên nước mặn xâm nhập vào sâu, cách cửa sông 48km.

Hoài Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Bộ vào mùa mưa nhưng phải cảnh giác xâm nhập mặn