Biến đổi khí hậu

Nắng nóng diện rộng trên cả nước bắt đầu hạ nhiệt từ giữa tháng 4

Phúc Minh 13/04/2026 14:00

Đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trên phạm vi cả nước đang có xu hướng suy giảm cường độ trong những ngày tới.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 15 đến 16/4, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ dịu dần; riêng khu vực Trung Bộ dự kiến tiếp tục duy trì nắng nóng đến khoảng ngày 17/4 trước khi giảm nhiệt.

nang-nong.jpg
Ảnh minh họa

Trong ngày 12/4, hầu hết các khu vực trên cả nước ghi nhận tình trạng nắng nóng trên diện rộng. Đáng chú ý, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Một số địa phương ghi nhận mức nhiệt rất cao như Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41,0 độ C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,5 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến chỉ từ 30–35%.

Dự báo trong hai ngày 13 và 14/4, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục trải qua nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 30–35%.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35–40%.

Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh và Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45–50%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư gia tăng, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, nguy cơ cháy rừng cũng ở mức cao. Nắng nóng kéo dài còn có thể gây mất nước, kiệt sức hoặc sốc nhiệt đối với người lao động và người dân khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện được cảnh báo ở cấp 1 trên phạm vi rộng; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ở cấp 2.

Các chuyên gia khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời từ 2 đến 4 độ C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa và mật độ xây dựng đô thị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng diện rộng trên cả nước bắt đầu hạ nhiệt từ giữa tháng 4
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.