Biến đổi khí hậu

Nắng nóng đỉnh điểm ở Nam Bộ, TP.HCM khô nóng gay gắt, sắp đón mưa chuyển mùa

Lưu Tô 10/04/2026 13:26

TP.HCM và Nam Bộ đang bước vào cao điểm nắng nóng với nhiệt độ lên tới 35-37 độ C, độ ẩm giảm sâu khiến cảm giác khô nóng gia tăng. Trong khi nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C, chuyên gia dự báo đợt nắng nóng còn kéo dài nhưng có thể sớm xuất hiện mưa chuyển mùa từ giữa tháng 4.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 10/4, độ ẩm tại TP.HCM giảm nhanh trong ngày, từ khoảng 45% lúc 10 giờ xuống 37% vào 13 giờ và nhích nhẹ lên 38% vào 16 giờ. Trong khi đó, nhiệt độ duy trì ở mức cao, khoảng 35 độ C vào đầu giờ chiều, khiến cảm giác khô nóng gia tăng rõ rệt.

Trên toàn khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục bao trùm với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất dao động 45-50%. Riêng TP.HCM, độ ẩm có thể xuống thấp hơn mức trung bình khu vực, đặc biệt vào thời điểm nắng mạnh giữa trưa và đầu giờ chiều, làm tăng cảm giác oi bức, khô rát.

chi_3031.jpg
Ảnh minh họa

Không chỉ Nam Bộ, nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng trên cả nước và kéo dài nhiều ngày qua. Trong hai ngày 10 và 11/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ghi nhận mức nhiệt cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, với độ ẩm thấp chỉ từ 35-40%. Các khu vực khác cũng duy trì nền nhiệt cao, phổ biến 35-38 độ C.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo đây là đợt nắng nóng có cường độ mạnh, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C và chưa có dấu hiệu kết thúc trong ngắn hạn.

Tại Nam Bộ, đặc biệt là TP.HCM, khu vực đã chính thức bước vào cao điểm mùa khô. Nắng nóng không chỉ kéo dài liên tục nhiều ngày mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe, sinh hoạt và hạ tầng đô thị. Thực tế ghi nhận trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4, nhiều nơi tại miền Đông Nam Bộ đã xuất hiện nắng nóng gay gắt, có điểm đo lên tới 38 độ C như tại Đồng Phú (Đồng Nai).

Riêng TP.HCM, nắng nóng diện rộng đã kéo dài hơn 10 ngày, với nhiệt độ cao nhất tại các trạm dao động 35-37 độ C. Cụ thể, trạm Sở Sao ghi nhận 36,9 độ C, Tân Sơn Hòa khoảng 37 độ C và Nhà Bè khoảng 35,9 độ C. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây mới là nhiệt độ đo trong điều kiện tiêu chuẩn; ngoài thực tế, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông đúc, nhiệt độ cảm nhận thường cao hơn đáng kể.

Đáng chú ý, dù đang ở giai đoạn đỉnh điểm mùa khô, nắng nóng năm nay có những đặc điểm khác biệt so với trung bình nhiều năm: xuất hiện sớm hơn, cường độ mạnh nhưng không kéo dài liên tục. Từ đầu mùa khô đến nay, TP.HCM mới ghi nhận hai đợt nắng nóng diện rộng.

Đợt đầu diễn ra vào trung tuần tháng 2 (16-20/2), trùng dịp Tết Nguyên đán, với nhiệt độ cao nhất tại trạm Sở Sao đạt 36,5 độ C, Nhà Bè khoảng 35,2 độ C. Sau đó, nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ. Đợt thứ hai bắt đầu từ cuối tháng 3 và kéo dài đến nay, khiến cảm giác oi bức gia tăng rõ rệt.

Dự báo trong thời gian tới, thời tiết Nam Bộ có thể xuất hiện dấu hiệu chuyển mùa. Từ khoảng giữa tháng 4, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng hình thành và hoạt động mạnh dần trên khu vực biển phía Nam, gió chuyển hướng sang Nam đến Tây Nam.

Đây là những tín hiệu cho thấy giai đoạn chuyển mùa đang đến gần. Từ giữa đến cuối tháng 4, khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, và từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, Nam Bộ có thể bước vào giai đoạn đầu của mùa mưa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng đỉnh điểm ở Nam Bộ, TP.HCM khô nóng gay gắt, sắp đón mưa chuyển mùa
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.