Nền nhiệt tăng dần, miền Bắc sắp hết rét hại

Minh Lâm|25/12/2023 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Từ đêm 26/12, nền nhiệt tại Bắc Bộ bắt đầu tăng dần. Nhiệt độ ban đêm tăng 2-3 độ. Rét đậm, rét hại giảm hẳn.

thoi-tiet-bac-bo.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 25/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm. Vùng núi Bắc Bộ rét hại. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm. Bắc Bộ ban ngày nhiều nơi có nắng, độ ẩm không khí thấp.

Từ đêm 26/12, nền nhiệt tại Bắc Bộ bắt đầu tăng dần. Nhiệt độ ban đêm tăng 2-3 độ. Rét đậm, rét hại giảm hẳn.

Chuyên gia khí tượng cho biết, trong 3 ngày tới 25-27/12, thời tiết Hà Nội hửng nắng, ít khả năng mưa. Nhiệt độ ban đêm ở mức thấp, phổ biến 10-13 độ trong 2 ngày 25-26/12, sau tăng mạnh đến 12-14 độ. Riêng nhiệt độ ban ngày tăng liên tiếp trong những ngày tới, cao nhất đến mức 22 độ, trời ấm dần.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh. Từ ngày 25/12 gió giảm dần.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nền nhiệt tăng dần, miền Bắc sắp hết rét hại