Ngày 28/6: nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ đạt mức đỉnh điểm

Hải Dương|28/06/2019 08:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vùng áp thấp nóng phía Tây tác động đến miền Bắc và Trung Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, nhiệt độ các tỉnh, thành tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này.

Từ ngày 26/6 trở đi, do chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển. Nắng nóng trên diện rộng đã bao phủ miền Bắc và khu vực Trung Bộ, sau nắng nóng gia tăng về cường độ. Hồi 19h 27/6, ghi nhận được nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Các tỉnh Trung Bộ nóng hơn, dao động từ 36-39 độ C, một số nơi cao trên 39 độ C như: Đô Lương (Nghệ An) và Tp.Huế (Thừa Thiên Huế) cùng ở đạt mức 39,2 độ C. Tam Kỳ và Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 39,3 độ C; Tp.Thanh Hoá (Thanh Hoá) 39,6 độ C; Quỳ Hợp và Tây Hiếu (Nghệ An) 39,8 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hoá) cao nhất 40,8 độ C.

Dự báo ngày 28/6, vùng áp thấp nóng phía Tây tác động đến miền Bắc và Trung Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất. Khiến nhiệt độ các tỉnh, thành tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này.

Cụ thể, miền Bắc nhiệt độ cao nhất trong khoảng 36-39 độ C, có địa phương đạt mức 39-40 độ C. Trung Bộ phổ biến từ 37-40 độ C, có nơi lên tới 41-42 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 10 đến 17 giờ. Người dân các địa phương, nhất là khu vực Trung Bộ cần tăng cường cao công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện nghiêm phương án ”bốn tại chỗ” trong công tác ứng cứu nếu cháy xảy ra để giảm thiểu mọi thiệt hại.

Đến ngày 29/6, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng suy yếu. Nắng nóng ở miền Bắc chùng xuống, riêng Trung Bộ nắng nóng chỉ giảm nhẹ ở khu vực phía Bắc.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 28/6: nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ đạt mức đỉnh điểm