Ngày 29/4: Vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to cục bộ

Hải Dương|29/04/2019 06:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đêm 29/4, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa rào và giông cho vùng núi Bắc Bộ. Cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh và sét.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 29/4, do chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-27 độ Vĩ Bắc; miền Bắc có mưa rào và giông vài nơi. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc chịu tác động kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa rào và giông rải rác. Một số địa phương có mưa vừa, mưa to cục bộ trút xuống.

Vùng núi phía Bắc cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh

Cụ thể, Chiêm Hoá (Tuyên Quang) mưa 19mm, Bảo Hà (Lào Cai) nhiều hơn 25mm. Bảo Lạc (Cao Bằng) 30mm, Nậm Khánh (Lào Cai) 31,3mm; Bắc Mê (Hà Giang) 39mm, Vĩnh Tuy (Hà Giang) có mưa to với lượng 63mm; Bắc Quang (Hà Giang) mưa lớn nhất 83mm.

Đặc biệt, tại huyện Bắc Hà và Bảo Yên tỉnh Lào Cai đã xảy ra gió giật mạnh trong cơn giông gây hư hại 39 nhà dân. Trong đó có 2 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 1 nhà tốc toàn bộ phần mái, 2 nhà tốc mái trên 70%, có 6 nhà tốc mái từ 50-70%, tốc mái dưới 30% là 28 nhà. Ngoài ra, gió xoáy mạnh cũng vật đổ 2 cột điện loại 0,4KV.

Dự báo ngày và đêm 29/4, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại trên khu vực vùng núi Bắc Bộ gây mưa, mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông, cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh, sét gây hại. Cảnh giác với mưa lớn cục bộ gây lũ quét bất ngờ trên các suối ngòi nhỏ, trượt lở đất đá ở các triền núi dốc.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 29/4: Vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to cục bộ