Ngày 6/9: Nắng nóng ở miền Bắc giảm dần

Hải Dương|06/09/2019 01:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày 6/9, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu chậm. Theo đó, nắng nóng ở các khu vực trên giảm dần.

Ảnh minh họa

Theo Trung Tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/9, do vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam; nắng nóng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi và trung du mở rộng hơn. Cường độ nắng nóng cũng tăng lên so với ngày hôm trước, vùng đồng bằng Bắc Bộ đồng xuất hiện nắng nóng cục bộ, trong đó có cả Thủ đô Hà Nội.

Lúc 19h 5/9, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng phổ biến từ 35-36 độ C, một số địa phương cao trên 36 độ C như: TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 36,2 độ C; Mường Tè (Lai Châu), TP.Yên Bái (Yên Bái) và TP.Hà Giang (Hà Giang) cùng đạt mức 36,4 độ C. Hàm Yên (Tuyên Quang) và Mường Lay (Điện Biên) 36,5 độ C; Bảo Lạc (Cao Bằng) và Mường La (Sơn La) cao hơn 36,8 độ C; Bắc Quang (Hà Giang) và Láng (Hà Nội) nóng nhất 37 độ C.

Dự báo ngày 6/9, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu chậm. Theo đó, nắng nóng ở các khu vực trên giảm dần. Đến ngày 7/9, do ảnh hưởng của mưa giông rải rác, nắng nóng chấm dứt.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 6/9: Nắng nóng ở miền Bắc giảm dần