Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu – Sự kiện không thể bỏ lỡ dịp lễ 2/9

Bạch Dương (T/h)|01/09/2017 02:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 31/8, Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2017 đã chính thức được khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ hấp dẫn mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc nơi đây.

Hội thi Nhảy Khèn dân tộc Mông – Một trong những sự kiện nổi bật tại Ngày hội

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2017 sẽ diễn ra những hoạt động văn hóa, thể thao như: Tổ chức chương trình Lễ công bố quyết định danh mục di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia “Nghi lễ Cấp sắc của người Dao, Lễ cúng dòng họ của Người Mông” tỉnh Sơn La; Hội thi Nhảy Khèn dân tộc Mông; Tổ chức chương trình nghệ thuật giới thiệu về miền đất, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu; Tổ chức vòng xòe đoàn kết các dân tộc; Tổ chức bắn pháo bông chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Cuộc thi tìm kiếm “Hướng dẫn viên du lịch Mộc Châu”.

Bên cạnh những hoạt động văn hóa thể thao, tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu  còn tổ chức những hoạt động du lịch, thương mại như: Hội chợ thương mại; Tổ chức “Hội hoa và các sản phẩm nông nghiệp huyện Mộc Châu”; Chợ thổ cẩm; tổ chức các tour tham quan du lịch; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch tại khu vực cửa khẩu Lóng Sập; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại khu vực Rừng thông bản Áng, xã Đông Sang.

Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9. Đây là sự kiện hấp dẫn thu hút khách du lịch đến tìm hiểu phong tục tập quán và truyền thống của đồng bào dân tộc huyện Mộc Châu.

Đồng thời, Ngày hội sẽ góp phần quảng bá những sản phẩm đặc sản của địa phương tới du khách, quảng bá được hình ảnh du lịch Mộc Châu.

Bạch Dương (T/h)

Bài liên quan
  • Tuyên Quang: Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái rừng phòng hộ Na Hang
    Vừa qua, UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng phòng hộ giai đoạn 2021-2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang, với mục tiêu phát triển rừng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu – Sự kiện không thể bỏ lỡ dịp lễ 2/9