Nghệ An: Phấn đấu hoàn thành 9.500 ha rừng trồng trước tháng 4
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân tại nhiều địa phương miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An đã đồng loạt ra quân trồng rừng vụ Xuân. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, các diện tích rừng bị gãy đổ sau bão hoặc sau khai thác đang nhanh chóng được trồng mới, phủ xanh trở lại.
Dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh qua địa bàn Nghệ An, không khí trồng rừng diễn ra khẩn trương ngay từ những ngày đầu năm. Người dân tích cực triển khai các công đoạn như xử lý thực bì, đào hố và vận chuyển cây giống lên đồi để kịp thời xuống giống.

Anh Hà Văn Thủy, người dân tộc Thổ ở xóm Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc, cho biết gia đình anh bắt đầu trồng rừng từ ngày 16 tháng Giêng. Trên diện tích hơn 1 ha, các khâu chuẩn bị như dọn thực bì và đào hố đã được hoàn thành trước Tết, nhờ đó việc trồng cây diễn ra thuận lợi.
Theo ông Nguyễn Quốc Quân, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Nghĩa Lộc, địa phương đặt mục tiêu trồng 230 ha rừng trong vụ Xuân năm 2026. Đến nay, người dân đã trồng được 184 ha. Với tiến độ hiện tại, xã dự kiến hoàn thành kế hoạch trồng rừng ngay trong tháng Giêng.

Tại xã Tân Kỳ, phong trào trồng rừng đầu năm cũng diễn ra sôi nổi. Những diện tích rừng keo bị đổ sau bão hoặc đã khai thác đang được người dân nhanh chóng trồng lại.
Ông Đặng Xuân Thanh, người dân xã Tân Phú cho biết: Đầu năm gia đình ông đã trồng hơn 2000 gốc keo mới trên diện tích đã thu hoạch trong năm 2025.
Theo phòng Kinh tế UBND xã Tân Kỳ, cho biết toàn xã hiện có hơn 5.000 ha rừng keo nguyên liệu, mỗi năm trồng mới khoảng 500 ha. Do năm vừa qua chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão khiến nhiều diện tích rừng bị gãy đổ, năm nay địa phương đặt mục tiêu trồng mới hơn 800 ha rừng keo. Đến thời điểm hiện tại, xã đã trồng được hơn 200 ha.

Ở xã Kim Bảng – vùng trọng điểm trồng keo của Nghệ An công tác chuẩn bị cây giống cũng được triển khai sớm. Các vườn ươm hoạt động hết công suất để cung cấp cây giống cho người dân.
Chủ một vườn ươm keo giống tại thôn Thủy Chung, cho biết nhu cầu trồng rừng năm nay tăng cao nên ngay từ đầu năm gia đình đã phải huy động nhân lực để vận chuyển cây giống đến các địa phương. Ngoài nguồn giống tự ươm, chị còn nhập thêm từ các vườn ươm uy tín khác để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Theo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, trong vụ Xuân năm 2026, toàn tỉnh đặt mục tiêu trồng mới 9.500 ha rừng. Đến nay, các địa phương đã trồng được hơn 3.500 ha. Dự kiến đến hết tháng 4/2026, Nghệ An sẽ cơ bản hoàn thành kế hoạch trồng rừng vụ Xuân năm nay.




