Nghệ An: Trồng cây đầu xuân tại khuôn viên đền Chung Sơn

Minh Minh|10/02/2023 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

700 cây sưa đỏ, giống cây dược liệu có mùi hương dễ chịu và sức sống mãnh liệt, đã được trồng tại núi Chung và khuôn viên đền Chung Sơn (Kim Liên, Nam Đàn, Nghê An).

Ngày 9/2, tại khuôn viên Đền Chung Sơn (Kim Liên, Nam Đàn, Nghê An) - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

trong-cay.jpg
Các đại biểu tổ chức trồng cây trong khuôn viên đền Chung Sơn.

Tham dự lễ trồng cây có ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên cùng Anh hùng Lao động Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Trưởng ban quản lý đền Chung Sơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, cho biết, huyện Nam Đàn luôn xác định việc trồng cây xanh là cực kỳ quan trọng đối với quá trình phát triển của huyện không chỉ cho hôm nay mà còn cho mai sau. “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được chính quyền các xã, các cấp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng.

700 cây sưa đỏ, giống cây dược liệu có mùi hương dễ chịu và sức sống mãnh liệt, đã được trồng tại núi Chung và khuôn viên đền, góp phần thực hiện Đề án của Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cũng trong sự kiện, các đại biểu, khách quý và nhân dân tỉnh Nghệ An đã dâng hương tại Đền Chung Sơn, nơi thờ tự Bác Hồ, gia đình Bác và hai bên nội ngoại của Người, cùng tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ; thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” đáng quý của dân tộc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Trồng cây đầu xuân tại khuôn viên đền Chung Sơn